04/10/2014 18:02 GMT+7

​Không cắt điện, nước công trình vi phạm

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Trong qui trình xử lý công trình xây trái phép không áp dụng biện pháp cắt điện, nước của công trình nhằm buộc chủ đầu tư phải ngưng thi công như qui định hiện hành.

Đó là một trong những nội dung của dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng (sửa đổi nghị định 180 năm 2007 về xử lý công trình vi phạm xây dựng).

Một lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết do nguồn điện, nước là tiện nghi sinh hoạt tối thiểu của người dân, nên không vì họ vi phạm xây dựng mà nhà nước cắt điện, cắt nước của họ. Hơn nữa, Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực từ 1-1-2015) cũng không qui định nội dung này.

“Tuy nhiên qua góp ý, nhiều địa phương cho rằng việc cắt điện, nước công trình trái phép là biện pháp khá hiệu quả trong việc buộc chủ đầu tư ngưng xây dựng công trình. Nếu như biện pháp này phù hợp với thực tế cuộc sống và được người dân đồng tình ủng hộ thì Ban soạn thảo nghị định sẽ báo cáo để Chính phủ quyết định”, vị lãnh đạo thanh tra Bộ Xây dựng cho biết. 

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên