07/01/2011 07:47 GMT+7

"Không ăn thua nếu mức phạt chỉ bằng bát phở"

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Ngày 6-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật thủ đô. Dự thảo luật có đưa ra quy định cho phép Hà Nội áp dụng mức xử phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong khu vực nội thành cao hơn mức áp dụng chung với cả nước gồm sáu lĩnh vực: văn hóa, đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải và cư trú.

IsQ8XWVz.jpgPhóng to
Những chiếu ăn uống, ăn nhậu đã xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội từ ngày thứ 2 của đại lễ Ngàn năm Thăng Long (2-10), liệu với Luật Thủ đô, những hình ảnh xấu này sẽ không còn? Ảnh: Một bạn đọc ở tỉnh lên Hà Nội dự đại lễ

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho biết thường trực ủy ban không tán thành với những quy định trong dự thảo và cho rằng việc duy trì trật tự, kỷ cương, nếp sống văn minh của người dân thủ đô không thể chỉ dựa vào việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính cao hơn mà phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau.

Ông Thuận nói: “Dù ở Hà Nội hay các địa phương khác thì việc xác định tính chất, mức độ của một hành vi vi phạm hành chính là giống nhau, do vậy việc áp dụng chế tài xử phạt cho các hành vi đó cũng phải thống nhất. Bên cạnh đó, việc áp dụng chế tài xử phạt cao hơn là vấn đề phải được cân nhắc, đánh giá trên cơ sở điều kiện kinh tế, trình độ, dân trí của cả người dân tại các huyện ngoại thành Hà Nội khi họ trở thành đối tượng bị áp dụng”.

Chiều 6-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào tờ trình về việc công bố ngày bầu cử, việc thành lập hội đồng bầu cử và tiểu ban giúp việc hội đồng bầu cử. Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào chủ nhật 22-5-2011.

Bảo vệ quy định trong dự thảo, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phân tích: “Mức phạt cao hơn ở nội thành Hà Nội không có nghĩa là không công bằng với nơi khác, mà ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến hậu quả của hành vi vi phạm.

Ví dụ về giao thông, việc phóng nhanh vượt ẩu ở tỉnh khác sẽ có hậu quả ít hơn ở Hà Nội, hay về đất đai thì một mét vuông đất ở nội thành Hà Nội có giá trị bằng hàng ngàn mét vuông đất nơi khác, do vậy chế tài phải cao hơn. Bây giờ ở Hà Nội mà phạt 50.000 đồng thì có khi người ta nộp rồi đi luôn, nhưng mức phạt lên vài trăm ngàn đồng thì người ta phải suy nghĩ”.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự cần thiết phải có Luật thủ đô, đồng thời nói: “Người ta nói xử phạt như hiện nay chưa ăn thua vì người Hà Nội có thể ăn bát phở mấy chục ngàn đồng, đời sống khác với nông thôn, nên phải tìm cơ chế để giữ gìn trật tự, an toàn”. Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Ý kiến cá nhân của tôi là thiên về các đồng chí trong ban soạn thảo”, luật pháp là tối thượng nhưng thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói: “Các cơ quan liên quan phối hợp sớm hoàn chỉnh dự thảo Luật thủ đô để kịp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9, tháng 3-2011”.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên