20/05/2019 22:32 GMT+7

Khốn khổ với quán bar mở trong chung cư cao cấp

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Nhạc sàn đập chát chúa thâu đêm suốt sáng trong tòa nhà SHP Hải Phòng từ nhiều tháng nay khiến cư dân sinh sống tại đây mất ăn mất ngủ. Dù đã nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn không thay đổi.

Khốn khổ với quán bar mở trong chung cư cao cấp - Ảnh 1.

Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp SHP Plaza nằm sát vách Bộ chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Hàng chục hộ dân sinh sống tại tòa Trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp hạng sang mang tên SHP Plaza nằm giữa trung tâm Hải Phòng đang phải chịu cảnh mất ngủ thường xuyên bởi tiếng nhạc chát chúa, ồn ào của từ Sky Bar trên tầng 28 của tòa nhà này dội xuống.

Mất ngủ vì nhạc "giã" thâu đêm

Nét mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, chị Bùi Thị Hương (39 tuổi, sống tại tầng 25 của tòa nhà SHP), cầm trên tay xấp đơn, thư kiến nghị, mệt mỏi cho biết từ khi tụ điểm Sky Bar trên tầng 28 của tòa nhà đi vào hoạt động đầu năm 2019 đến nay, cuộc sống của cư dân bên trong tòa nhà đảo lộn, không thể có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 19-12-2018 Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tiến hành thẩm định và có văn bản nêu rõ khu vực tầng 28 của tòa nhà SHP Plaza tại địa chỉ số 12 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng chỉ bố trí làm spa, cà phê và hồ bơi.

Thực tế ghi nhận đến thời điểm hiện tại, tầng 28 của tòa nhà SHP Plaza có hồ bơi nhưng không có điểm spa. Điểm được bố trí làm quán cà phê lại được cho thuê để mở Sky Bar kinh doanh bia rượu, tổ chức biểu diễn với các tiết mục DJ, múa đương đại, nhảy hiphop.

Từ đầu năm 2019, tụ điểm Sky Bar này, do Công ty TNHH Night Blue quản lý, thường xuyên tổ chức hoạt động DJ chơi nhạc mạnh thâu đêm cho đến sáng. Không gian tại khu vực này bị biến tướng trở thành sàn nhảy, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân bên dưới, đặc biệt là những hộ có con nhỏ và người già.

Tiếng nhạc DJ giật đùng đùng kết hợp cùng sự huyên náo của khách đến chơi vọng xuống tận tầng 22 - 24 của tòa nhà suốt từ tối cho đến tận rạng sáng hôm sau gây bức xúc cho người dân.

Cư dân trong tòa nhà SHP Plaza bức xúc trước những tiếng nhạc chát chúa ngay trên đầu thâu đêm - Video: NGUYỄN THU

Theo chị Hương, tòa nhà SHP Plaza có 28 tầng nổi, 2 tầng hầm với công năng bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp. Các cư dân đã dọn vào đây sinh sống gần hai năm nay.

Cùng chung nỗi khổ, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy cho biết nhiều lần người dân không chịu nổi đã kéo lên tầng 28 gõ cửa, yêu cầu tụ điểm này dừng chơi nhạc nhưng cũng chỉ được mấy ngày rồi đâu lại vào đó.

Cư dân tại đây nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thì Công ty TNHH Night Blue trình ra văn bản của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng đồng ý cho phép đơn vị này được tổ chức biểu diễn nghệ thuật với các hoạt động DJ, nhảy hiphop, múa đương đại... trong 1 tháng với thời gian 21h - 23h.

"Nếu họ hoạt động theo đúng thời gian được cấp phép thì chúng tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng thực tế họ toàn hoạt động đến tận 1-2h sáng, cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở qua loa mà không xử lý đến nơi đến chốn", chị Thùy nói thêm.

Ngoài bức xúc về việc mất ngủ do tiếng ồn từ nhạc sàn, nhiều cư dân trong tòa nhà cũng lo lắng việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ bởi trong trường hợp không may xảy ra sự cố, việc thoát hiểm cứu nạn sẽ không dễ dàng khi một lượng lớn con người bên trong và đường thoát có hạn.

Cấp phép biểu diễn nhưng thanh tra không giám sát?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Kim Chung - chánh thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng - thừa nhận có thiếu sót trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Sky bar ở tòa nhà SHP Plaza.

Chỉ đến khi người dân bức xúc vì tiếng ồn của cơ sở kinh doanh này, đơn vị mới tiến hành kiểm tra.

Lý giải điều này, ông Chung cho biết theo phân công nhiệm vụ, việc chấp thuận chương trình biểu diễn thuộc trách nhiệm của Phòng quản lý văn hóa thuộc sở. 

Sau khi có văn bản chấp thuận các chương trình biểu diễn sẽ thông báo nội dung đến thanh tra sở để cắt cử cán bộ đi giám sát.

"Chúng tôi không cập nhật được nội dung biểu diễn tại điểm kinh doanh này. Chỉ khi người dân có đơn thư phản ánh, chúng tôi mới thực hiện kiểm tra theo đơn thư", ông Chung cho hay.

Tiếng nhạc từ sky bar trên tầng 28 của tòa nhà lớn đến mức người dân ở tầng 24-25 của tòa nhà SHP Plaza vẫn có thể nghe rõ - Video: NGUYỄN THU

Ông Lê Văn Quý - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng - thừa nhận đã thiếu thẩm định kỹ lưỡng khi chấp thuận cho Công ty TNHH Night Blue thực hiện các chương trình biểu diễn mà chưa tính đến các yếu tố gây ô nhiễm tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân.

Ông Quý cho biết sẽ nhanh chóng phối hợp các ban ngành để kiểm tra, nếu đơn vị kinh doanh này tiếp tục có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gây ồn ào, sở này sẽ không chấp thuận việc biểu diễn.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Dũng - lãnh đạo Công ty cổ phần bất động sản Sơn và hóa chất Á Châu (chủ đầu tư tòa nhà SHP Plaza) - không đưa ra giấy phép nhưng khẳng định Sky Bar trên tầng 28 của tòa nhà nằm trong quy hoạch được cơ quan chức năng cấp phép.

Theo ông Dũng, tiếng ồn phát ra từ quán bar hoàn toàn nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định. Bản thân đơn vị quản lý quán bar này thuê cả đơn vị của Úc đến đo mức độ tiếng ồn bằng máy móc hiện đại.

Tuy nhiên, thực tế kết quả đo đạc này lại không được cơ quan quản lý nhà nước nào thẩm định, xác thực mà chỉ là do phía chủ quán bar tự đo đạc.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên