27/09/2019 13:52 GMT+7

Khởi tố thanh niên đánh công an trọng thương vì bị phạt vi phạm giao thông

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - "Tức giận" vì từng bị phạt do vi phạm giao thông, Lưỡng đánh đại úy Nhiều gây thương tích 15% nên bị cơ quan điều tra khởi tố.

Khởi tố thanh niên đánh công an trọng thương vì bị phạt vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Vết thương của đại úy Hồ Thanh Nhiều lúc nhập viện - Ảnh: TTO

Ngày 27-9, đại tá Phan Văn Ứng - phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết Công an huyện Trần Đề đã khởi tố bị can đối với Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) về tội "cố ý gây thương tích". Lưỡng được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đại tá Phan Văn Ứng, kết quả giám định thương tích của bị hại Hồ Thanh Nhiều (cán bộ Công an huyện Trần Đề) là 15%.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, 18h ngày 2-9, Lưỡng nhậu tại quán Ngọc Anh (ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề). Sau đó, Lưỡng cầm ly sang mời một người ngồi cùng bàn đại úy Nhiều. Do từng bị xử lý về hành vi vi phạm giao thông nên Lưỡng nói với người quen: "Anh em mình trước sau như một. Còn Nhiều bắt xe em, hôm nay Nhiều nhậu, ai bắt Nhiều".

Khi anh Nhiều phản ứng, Lưỡng đập ly bia vào mặt khiến đại úy Nhiều bị thương. Đại úy Nhiều được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Trần Đề cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ).

Hiện sức khỏe đại úy Nhiều đã bình phục và xuất viện.

Bị phạt vi phạm giao thông, ôm hận đánh trả thù công an Bị phạt vi phạm giao thông, ôm hận đánh trả thù công an

TTO - Trước đây, từng bị xử lý vi phạm giao thông nên Lưỡng ôm hận. Khi gặp đại úy Nhiều - người xử phạt mình, tại quán nhậu, Lưỡng đã cầm ly bia đánh vào mặt cho hả giận.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên