18/02/2019 10:53 GMT+7

Khởi tố tài xế xe khách tông xe biển xanh làm 3 người chết

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 18-2, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách tông vào xe biển xanh làm 3 người chết, 5 người bị thương.

Khởi tố tài xế xe khách tông xe biển xanh làm 3 người chết - Ảnh 1.

Xe biển xanh bị tông ngang hông, hư hỏng nặng - Ảnh CSGT Thanh Hóa cung cấp

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông". 

Phạm Thế Đức là tài xế xe khách biển số 98B-022.66 đã tông vào xe biển xanh hôm mùng 4 tết làm 3 người chết, 5 người bị thương trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 9h ngày 8-2, ông Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) lái xe biển xanh của Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc.

Trên xe có ông Sơn và 7 người nhà ông Sơn. Xe đến đoạn đường qua thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ thì sang quốc lộ 1A để rẽ vào thôn. 

Lúc này, xe khách mang biển kiểm soát 98B-022.66 do Phạm Thế Đức cầm lái chạy tới đâm vào hông xe biển xanh.

Khởi tố tài xế xe khách tông xe biển xanh làm 3 người chết - Ảnh 2.

Chiếc xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh CSGT Thanh Hóa cung cấp

Cú đâm rất mạnh làm xe biển xanh bị kéo lê, văng vào sát tường nhà dân, cách vị trí bị đâm khoảng 20m. 

3 người ngồi trên xe biển xanh tử vong gồm: chị Trần Phương Thảo (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, chồng chị Thảo, đều trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, mẹ anh Toàn, trú tại thị trấn huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

5 người khác trên xe biển xanh bị thương. Xe biển xanh hỏng nặng, xe khách bị hỏng phần đầu. Khi xảy ra tai nạn trên xe khách không có hành khách.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi đến đoạn đường giao nhau trên quốc lộ 1A nên đã đâm vào hông xe biển xanh.

Qua xét nghiệm nhanh của cơ quan chức năng, tài xế xe biển xanh, phụ xe cùng tài xế xe khách đều không có biểu hiện sử dụng ma túy.

Chiếc xe biển xanh thuộc Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng. Cơ quan này báo cáo với huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc xe bị hỏng trước Tết Kỷ Hợi 2019 nên đưa xuống xưởng ở TP Thanh Hóa để sửa. 

Ngày 8-2, lãnh đạo cơ quan giao cho tài xế xuống lấy xe đưa về thì xảy ra tai nạn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên