09/04/2015 09:02 GMT+7

​Khởi tố quản trang trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Vũ Đức Chung (quản trang của nghĩa trang huyện Đắk Tô) về hành vi “xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Mở rộng điều tra vụ án “cậu Thủy” làm giả hài cốt liệt sĩ, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can đối với Vũ Đức Chung (69 tuổi, trú thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, quản trang của nghĩa trang huyện Đắk Tô) về hành vi “xâm phạm mồ mả, hài cốt”. 

Bị can này được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”, 56 tuổi), cùng vợ là Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm ba bị can về tội danh “xâm phạm mồ mả, hài cốt”. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện cuối năm 2012, “cậu Thủy” xin bốc hài cốt sáu ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang huyện Đắk Tô để đưa ra Bắc, ông Vũ Đức Chung không đồng ý. Sau đó ông Chung phát hiện nghi vấn cất bốc mộ liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang.

Hôm sau “cậu Thủy” biếu ông Chung một khoản tiền, ông Chung đã tự nguyện nộp lại 25 triệu đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên