23/11/2019 20:24 GMT+7

Khởi tố 3 người làm cả ngàn vé bóng đá VN-UAE, VN - Thái Lan giả

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã khởi tố Bùi Văn Kiên, Nguyễn Khắc Ấn và Nguyễn Đình Chiến về tội "Làm, buôn bán tem, vé giả"

Khởi tố 3 người làm cả ngàn vé bóng đá VN-UAE, VN - Thái Lan giả - Ảnh 1.

Bị can Bùi Văn Kiên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các ông Bùi Văn Kiên (49 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Khắc Ấn (51 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú tại Đồn Xá, Hà Nam) để điều tra về tội "Làm, buôn bán tem giả vé giả".

Theo tài liệu điều tra, ngày 9-11, ông Kiên mua 2 cặp vé xem bóng đá và 1 vé lẻ mệnh giá 500.000 đồng do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát hành để xem trận Việt Nam - UAE (ngày 14-11). Sau đó, ông Kiên thấy có nhiều người hỏi mua vé nên nảy sinh ý định làm vé giả để bán kiếm lời.

Ông Kiên mang tập giấy A4 cùng 3 chiếc vé trận đấu Việt Nam - UAE mệnh giá 500.000 đồng đến cửa hàng photocopy của ông Nguyễn Khắc Ấn để đặt photocopy màu 180 vé bóng đá. Ông Ấn trực tiếp photocopy vé cho ông Kiên với tiền công 3.000 đồng/tờ A4.

Sau đó, ông Kiên mang số vé giả trên ra khu vực quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình chào bán cho khách. Ông Kiên đã bán được 15 cặp vé giả trận bóng Việt Nam - UAE, được khoảng 12 triệu đồng.

Chưa dừng lại, ông Kiên tiếp tục sản xuất vé giả trận đấu Việt Nam - Thái Lan với thủ đoạn tinh vi hơn. Kiên mua 3 chiếc vé thật trận Việt Nam - Thái Lan, thấy trên vé thật có dán tem của Trung tâm kỹ thuật TLNN - Bộ Công an - Bảo vệ an toàn, ông Kiên đã đặt cho Công ty TNHH đầu tư In Việt Nam do ông Nghiêm Văn Thành làm giám đốc in 30.000 chiếc tem.

Ông Kiên sau đó mang ba vé thật đã mua trước đó đến cửa hàng cửa ông Ấn thuê in. Do ông Kiên yêu cầu cao hơn lần trước, ông Ấn lại không thành thạo phần mềm chỉnh sửa trên máy tính nên bảo Chiến (nhân viên cửa hàng) thực hiện. 

Từ yêu cầu của ông Kiên, ông Chiến chỉnh sửa số sêri, số ghế trên vé rồi in vé lên 300 tờ A4, mỗi tờ A3 được ba tấm vé giả. 

Ông Kiên cầm 900 chiếc vé giả trận Việt Nam - Thái Lan mệnh giá 400.000 và 500.000 đồng về phòng trọ ở Nam Từ Liêm và tự dán tem rồi dùng dao rọc giấy tạo lỗ thủng giống hệt vé thật. 

Ông Kiên sau đó tiếp tục mang số vé này ra trước cửa sân vận đồng bán kiếm lời. 

Tối 18-11, ông Kiên đang chào bán vé giả cho khách thì bị cảnh sát bắt giữ.

Công an thu giữ gần 1.000 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan, bắt giữ nhiều người Công an thu giữ gần 1.000 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan, bắt giữ nhiều người

TTO - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện nhiều vé giả, bắt giữ nhiều người và thu gần 1.000 vé giả ngay trước trận đấu Việt Nam - Thái Lan diễn ra vào 20h tối 9-11.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên