27/09/2016 15:01 GMT+7

Khởi tố 3 đối tượng vụ cưỡng chế đất ở Phú Riềng

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Theo điều tra ban đầu, đây là ba trong số bảy đối tượng ra sức chống đoàn cưỡng chế liên ngành xảy ra ở thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng ngày 15-9 làm 3 công an bị thương.

Dũng Văn Hai và Dũng Văn Quang (từ trái) - Ảnh: B.L.

Ngày 27-9, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng ba đối tượng Dũng Văn Hai (29 tuổi), Dũng Văn Quang (31 tuổi) và Dũng Văn Thuận (25 tuổi, cùng ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Qua điều tra ban đầu xác định Hai, Quang và Thuận là ba trong số bảy đối tượng ra sức chống đoàn cưỡng chế liên ngành xảy ra ở thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng ngày 15-9 làm 3 cán bộ công an bị thương. Trong đó thượng úy Lê Xuân Mạnh thuộc Công an huyện Phú Riềng bị thương nặng.

Cùng ngày bốn đối tượng liên quan đã được cơ quan điều tra tạm trả tự do, chờ điều tra xác minh xử lý tiếp.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 15-9, đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự huyện Phú Riềng đến cưỡng chế tài sản của bà Lý Thanh Luân (50 tuổi, ngụ thôn 5, xã Long Bình) với diện tích 4.500m2 đất trồng cây lâu năm và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 253, tờ bản số 2.

Do không đồng ý với quyết định cưỡng chế, hàng chục người thân của bà Luân kéo đến phản ứng quyết liệt dẫn đến xô xát với đoàn cưỡng chế.

Trong lúc giằng co, Hai đã dùng dao đâm vào lưng khiến thượng úy Lê Xuân Mạnh gục tại chỗ. Cùng lúc, Quang, Thuận cùng Dũng Văn Sinh (43 tuổi), Dũng Văn Tài (22 tuổi, cùng ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, Bình Phước), Lý Vinh Sơn (46 tuổi) và Dũng Vi Nam (29 tuổi, cùng ngụ xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) dùng đá ném vào lực lượng chức năng, khiến 2 chiến sĩ công an khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Trước hành vi quá manh động, lực lượng công an đã ra đòn trấn áp với những người còn lại.

Ngay sau đó, công an đã bắt tạm giữ bảy đối tượng gồm Dũng Văn Quang, Dũng Văn Hai, Dũng Văn Tài (32 tuổi), Dũng Văn Vi Nam (29 tuổi), Lý Minh Thân (46 tuổi), Dũng Văn Thuận và Dũng Văn Sinh (43 tuổi).

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên