Khởi tố 3 cán bộ hải quan

MINH QUANG - HỮU KHÁ
MINH QUANG - HỮU KHÁ

TT - Các bị can bị điều tra do liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ trị giá khoảng 35 tỉ đồng tại Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hưng.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Danh Thắng (nguyên chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng), khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Xuân Thành, bà Đỗ Lý Nhi (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt - Cục Hải quan Quảng Trị) về cùng hành vi với bị can Đỗ Danh Thắng.

Các bị can bị điều tra do liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ trị giá khoảng 35 tỉ đồng tại Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hưng.

Trước đó, trong vụ án buôn lậu, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Huy Liệu (55 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) - phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hưng, đồng thời khởi tố, cho tại ngoại đối với bà Trần Thị Dung (51 tuổi, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo) - giám đốc công ty.

Tháng 12-2011, Công ty Ngọc Hưng làm thủ tục xuất lô hàng gỗ trắc theo tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt. Theo khai báo, nguồn gốc hàng nhập từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, có tổng cộng gần 615m3 gỗ các loại. Theo quy định, toàn bộ số gỗ trong 21 container này phải được đưa đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt kiểm tra. Tuy nhiên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt chỉ kiểm tra bốn container gỗ và sau đó làm thủ tục cho cả 21 container được thông quan. Hành vi này bị xác định là trái quy định, gây thất thu hàng tỉ đồng tiền thuế.

Từ việc đỗ xe sai quy định của lái xe tham gia vận chuyển lô hàng này tới cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) kiểm tra và phát hiện mâu thuẫn trong hồ sơ hàng hóa. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng lập tức khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, nhưng do kiểm đếm sơ sài nên không phát hiện vi phạm.

Ông Đỗ Danh Thắng khi đó là chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng ra quyết định khám hàng hóa, chọn ngẫu nhiên trong số 21 container để khám. Ngày 28-12-2011, bốn cán bộ hải quan kiểm tra một container chọn ngẫu nhiên, sau đó đề xuất cho kết thúc việc kiểm tra và ông Thắng không có chỉ đạo gì thêm. Đến ngày 29-12-2011, ông Thắng bút phê vào tờ trình xin thông quan của Công ty Ngọc Hưng, cho phép xếp 21 container của công ty này lên tàu xuất cảnh.

Tuy nhiên ngày 30-12-2011, Tổng cục Hải quan yêu cầu dừng việc bốc xếp, cho dỡ toàn bộ số container này xuống để kiểm tra, chờ xử lý. Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã kiểm tra 100% lô hàng, phát hiện chủ hàng khai không đúng với thực tế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chủ hàng khai sai so với thực tế gần 79m3 gỗ, khai sai chủng loại số lượng gỗ trắc tròn so với thực tế hơn 170m3. Đặc biệt, có gần 24m3 gỗ giáng hương và 867 sản phẩm gỗ không được khai báo... Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Thắng gây thiệt hại hơn 50.000 USD chi phí bốc xếp và thất thoát hơn 2,5 tỉ đồng tiền thuế.

Đây là một vụ án khá phức tạp bởi chủ hàng có đơn khiếu nại khắp nơi về việc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng giữ lô hàng của mình, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cũng có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ với nội dung: “Qua xem xét đơn kiến nghị của doanh nghiệp và các văn bản liên quan cũng như khảo sát nắm bắt thông tin từ cơ sở, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhận thấy lô hàng xuất khẩu nói trên có nguồn gốc từ Lào của Công ty Ngọc Hưng là đúng pháp luật. Việc tạm giữ lô hàng trên 80 ngày của Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng gây thiệt hại nghiêm trọng cho phía doanh nghiệp...”.

MINH QUANG - HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất