09/03/2020 20:33 GMT+7

Khởi tố 2 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản phụ nữ

A LỘC
A LỘC

TTO - Hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố 2 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản phụ nữ - Ảnh 1.

Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Thanh Sang vừa bị khởi tố - Ảnh: B.A.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Trung (22 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2019 và đầu tháng 1-2020, trên địa bàn huyện Trảng Bom liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt, các đối tượng gây án rất manh động, liều lĩnh và thường nhắm đến các "con mồi" là phụ nữ đi xe máy một mình.

Cụ thể, ngày 28-12-2019, chị T.T.T. (ngụ TP.HCM) trong lúc chạy xe máy trên đường nội bộ thuộc Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) thì bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát giật chiếc balô (chứa giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và số tiền hơn 4 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến sáng 31-12-2019, chị C.T.B. (ngụ huyện Trảng Bom) đang đi xe máy trên đường thì bị 2 đối tượng áp sát, dùng hung khí tấn công khiến chị B. ngã xuống đường. Chị B. phải chạy vào nhà người dân thoát thân rồi trình báo công an.

Trước sự manh động của nhóm cướp trên, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng Đồn công an khu công nghiệp Bàu Xéo tăng cường tuần tra, rà soát.

Sau một thời gian vào cuộc, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Trung và Sang vào giữa tháng 1-2020. Khám xét nơi ở của 2 bị can này, công an thu giữ hàng chục giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mô tô, thẻ ATM, túi xách... là tang vật của các vụ cướp giật tài sản.

Theo cơ quan CSĐT, đến nay lực lượng chức năng đã xác định được ít nhất 5 bị hại trong các vụ cướp, cướp giật tài sản do nhóm cướp này gây ra. Công an huyện Trảng Bom đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm cướp này thì liên hệ trình báo, giúp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Liên quan vụ việc, Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu). Tuấn được xác định có tham gia các vụ cướp, cướp giật tài sản cùng với 2 bị can trên.

Truy tìm thanh niên đâm tài xế cướp xe ở huyện Nhà Bè Truy tìm thanh niên đâm tài xế cướp xe ở huyện Nhà Bè

TTO - Sau khi đâm bị thương người lái xe ôm, nam thanh niên đã cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên