05/10/2015 08:04 GMT+7

Khói thuốc liên quan đến rối loạn hành vi ở trẻ

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo FIHMR’s News release)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo FIHMR’s News release)

TT - Các nhà nghiên cứu Pháp vừa cho biết những trẻ tiếp xúc khói thuốc lá có nguy cơ cao bị các rối loạn cảm xúc và hành vi.

Điều này cũng đúng cho những trẻ vẫn còn nằm trong bụng mẹ nếu người mẹ có hút thuốc lá.

Bằng cách phân tích dữ liệu của hơn 2.500 học sinh tiểu học, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu sức khỏe và y tế Pháp (FIHMR) nhận thấy bên cạnh những ảnh hưởng về mặt sức khỏe đã được biết, “hút thuốc lá thụ động” cũng có liên quan đến những rối loạn về mặt hành vi ở trẻ.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này như bằng chứng gián tiếp hỗ trợ những nghiên cứu trước đây trên mô hình động vật cho thấy nicotine trong khói thuốc lá có thể gây “độc” thần kinh, làm mất cân bằng protein và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tế bào thần kinh, dẫn đến thay đổi cấu trúc não của bào thai.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo FIHMR’s News release)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên