30/11/2012 22:35 GMT+7

Khôi phục điều tra vụ án "trụ bêtông giữa sông"

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Ngày 30-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vụ án trụ bêtông giữa sông Bình Thủy gãy đôi đè chìm ghe làm chết hai mẹ con chị Phan Thị Tuyết Hạnh vừa được phục hồi điều tra.

yaREjf7Z.jpgPhóng to

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn và trụ bêtông gãy được trục vớt - Ảnh: Phương Nguyên

Theo hồ sơ vụ án, tối 15-5-2011 ghe chở gạch ống 14 tấn của vợ chồng anh Dương Đắc Thắng chạy từ hướng Bình Thủy về cầu Rạch Cam, đến đoạn khu vực 6, phường Bình Thủy (gần cầu Bình Thủy 2 đang xây dựng) bất ngờ bị một trụ bêtông ở giữa sông gãy đôi đè chìm ghe. Anh Thắng may mắn lội được vào bờ, còn vợ anh là chị Hạnh và con gái Dương Thị Diễm Hằng (SN 2002) mất tích, sau đó lực lượng cứu hộ vớt được thi thể.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập, Công an Bình Thủy xác định có dấu hiệu của tội cản trở giao thông đường thủy nên khởi tố vụ án theo điều 213 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra kéo dài nhưng Công an Bình Thủy không thể xác định được ai phải chịu trách nhiệm hình sự nên đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Các cơ quan liên ngành công an, tòa án, Viện KSND thành phố Cần Thơ sau đó cũng không xác định được tội danh nên thống nhất hỏi ý kiến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đại tá Lê Đình Nhường, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, trả lời hành vi gây ra chướng ngại nhưng không lắp đặt và duy trì bảng báo hiệu, không thanh thải vật chướng ngại đã vi phạm các quy định tại điều 12, 13, 20 Luật giao thông đường thủy nội địa dẫn tới hậu quả chết người có dấu hiệu tội cản trở giao thông đường thủy quy định tại điều 212 Bộ luật hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp nhận hồ sơ để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên