21/05/2014 15:27 GMT+7

Khối ngoại đột ngột giảm mua ròng

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Phiên giao dịch chiều 21-5, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng thêm 6,36 điểm lên mức 543,88 điểm. Sàn TP.HCM giữ ổn định với trên 100 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 1.481 tỉ đồng.

oOsf9C6O.jpgPhóng to
Cần lưu ý khi trên thị trường khi khối ngoại đột ngột giảm mua ròng - Ảnh minh họa: T.Đạm

Tương tự tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX tăng 2,49% lên mức 75,57 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt mức 79,5 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 679 tỉ đồng trao tay.

Đáng lưu ý, trong phiên hôm nay các nhà đầu tư nước ngoài đột ngột giảm mạnh lượng mua bán cổ phiếu tại sàn TP.HCM. Trong toàn phiên, khối ngoại chỉ mua vào 4,7 triệu cổ phiếu, bán ra 3,1 triệu cổ phiếu; mua ròng trong phiên ước chỉ 1,6 triệu cổ phiếu, trị giá chỉ hơn 30,5 tỉ đồng.

Các phiên trước đó, khối ngoại liên tục mua ròng trung bình từ 150 - 200 tỉ đồng/phiên.

Trong các phiên hồi sinh của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản mà đại diện là các mã HQC, FLC, HAG, ITA... đã liên tục tăng mạnh; cùng với thanh khoản luôn đứng trong tốp 10 mã cổ phiếu có lượng khớp lệnh lớn nhất thị trường.

Cùng với nhóm cổ phiếu thanh khoản cao, nhóm cổ phiếu bất động sản có thị giá thấp và trung bình như ASM, PPI, IJC, VPH... trong phiên cũng đã tăng gần chạm mức trần 7%. Tâm lý nhà đầu tư cũng đã ổn định, khi lực mua tăng mạnh, nhiều mã bất động sản không còn dư bán trên sàn trong suốt phiên hôm nay.

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên