11/05/2007 02:31 GMT+7

Khởi nghĩa Phùng Hưng năm mấy?

TÔN NỮ MỸ NHẬT (Qui Nhơn)
TÔN NỮ MỸ NHẬT (Qui Nhơn)

TT - Đang ôn thi học kỳ 2, con tôi chợt nói với tôi: “Mẹ ơi, bây giờ con mới thấy môn sử khó lắm mẹ ạ”. Tôi hỏi khó ở điểm nào thì cháu trả lời: “Mỗi sách viết mỗi khác, con không biết sách nào đúng, thầy con cũng không biết”.

Cháu chỉ cho tôi: Theo SGK lịch sử và địa lý 4, nộp lưu chiểu tháng 6-2005, ở trang 18 có viết: “Phùng Hưng (năm 766)”, nhưng ở sách lịch sử và địa lý 4, nộp lưu chiểu tháng 12-2005 thì viết “Phùng Hưng (năm 776)”. Do ở lớp các cháu có hai loại sách khác nhau, các bạn hỏi thầy giáo nhưng thầy giáo cũng không thể trả lời sách nào là chính xác. Hi vọng và tin tưởng các tài liệu lịch sử ở nhà, cháu liền về nhà “nghiên cứu” thì càng thất vọng. Trong sách Lịch sử Việt Nam bằng tranh (NXB Trẻ 2006) số 9, trang 58, có viết: “Vào khoảng năm 767, anh em họ Phùng phất cờ khởi nghĩa”, nhưng bảng tóm tắt “Những sự kiện chính trong tiến trình lịch sử Việt Nam” thì viết “Khởi nghĩa Phùng Hưng năm 779”.

Cháu còn chỉ cho tôi trong SGK lịch sử và địa lý 4, trang 26, có viết: “Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được giang sơn... đóng đô ở Hoa Lư”, nhưng theo vở bài tập lịch sử 4, trong câu 1, bài 17, trang 24, thì nhà Đinh có kinh đô ở Cổ Loa.

Là phụ huynh, tôi chia sẻ những khó khăn của các nhà soạn sách giáo khoa và các nhà sử học, nhưng rất mong những chuyện nhỏ này được quan tâm thỏa đáng để con em chúng ta có những tài liệu đơn giản, dễ hiểu, thú vị, và đáng tin cậy về lịch sử nước nhà.

TÔN NỮ MỸ NHẬT (Qui Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên