07/06/2014 05:14 GMT+7

Khởi động hè tình nguyện hướng về biển đảo

THÂN HOÀNG - MAI HOA
THÂN HOÀNG - MAI HOA

TT - Ngày 6-6, gần 3.000 bạn trẻ đã tham dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hải Phòng. Năm nay các đội hình tình nguyện sẽ tập trung chiến dịch tại các địa bàn khó khăn của khu vực Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

* Trung ương Đoàn phối hợp hoạt động cùng Bộ tư lệnh Hải quân

iDqSU7Bt.jpgPhóng to
Sau lễ ra quân, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đến thăm, tặng quà động viên gia đình đại úy Nguyễn Văn Hưng - thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 8003 - Ảnh: Thân Hoàng

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết ngay sau lễ ra quân, các hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo như đưa sinh viên tình nguyện ra các đảo đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án Đảo Thanh niên, xây dựng hệ thống cột cờ chủ quyền tại sáu đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi, hỗ trợ trang thiết bị các tàu cá vỏ thép, các đội thanh niên xung kích ra khơi đánh bắt cá tại các vùng biển Trường Sa - Hoàng Sa, hành trình tuổi trẻ vì chủ quyền biển đảo VN... sẽ đồng loạt diễn ra trên cả nước.

“Những hành động ấy thể hiện tình yêu mãnh liệt và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, chiến lược phát triển kinh tế biển đảo đất nước của tuổi trẻ VN. Các thế hệ cha anh đã viết những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bằng tinh thần tình nguyện, xung kích, chấp nhận hi sinh, dấn thân vì cộng đồng, tuổi trẻ nhất định sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay” - anh Vinh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hải Phòng đã tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong, người thân các chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, người nhà cảnh sát biển, cán bộ kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa của VN.

Trong hai ngày 5 và 6-6, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong cùng 100 bạn trẻ đã có những hoạt động tình nguyện hè đầu tiên tại đảo Bạch Long Vĩ. Đoàn đã tổ chức giao lưu văn nghệ, tổ chức vệ sinh âu thuyền trên đảo, đến thăm, tặng quà gia đình các ngư dân, kêu gọi tiếp tục bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc... Dịp này, Trung ương Đoàn đã công bố đề án và chuẩn bị xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Bạch Long Vĩ.

* Sáng cùng ngày, Trung ương Đoàn và Bộ tư lệnh Hải quân đã tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2008-2013 và ký kết giai đoạn 2014-2018 tại Lữ đoàn 125 (Q.2, TP.HCM).

Trong năm năm phối hợp hoạt động, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hướng về biển đảo như: Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” hằng năm đưa đoàn viên thanh niên ra thăm đảo và nhà giàn; hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào, chiến sĩ như “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ...

Chương trình phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2014-2018 sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo và truyền thống của bộ đội hải quân; phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ chủ quyền biển đảo; tổ chức các hoạt động xung kích của tuổi trẻ hướng về biển đảo.

Dịp này, Trung ương Đoàn và Bộ tư lệnh Hải quân đã khen thưởng các đơn vị có nhiều đóng góp. Trong đó, báo Tuổi Trẻ nhận bằng khen của Bộ tư lệnh Hải quân.

THÂN HOÀNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên