27/10/2022 11:39 GMT+7

Khởi động bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sáng 27-10, báo SGGP đã tổ chức họp báo để giới thiệu về cuộc bầu chọn giải thưởng danh giá nhất hằng năm của bóng đá nước nhà: Quả bóng vàng 2022. Đó là phần thưởng cao quý mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều ước mơ một lần là chủ nhân.

Khởi động bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Những phần thưởng danh giá của mùa bóng 2022 đang chờ chủ nhân - Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau hai năm vắng bóng do dịch bệnh, ba giải thưởng: cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất đã được ban tổ chức khôi phục. Trưởng ban tổ chức - nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh rằng đây là một trong những nét mới của cuộc bầu chọn truyền thống ở tuổi 27.

Bên cạnh đó là 9 hạng mục bầu chọn thường niên như: Quả bóng vàng - bạc - đồng nam; Quả bóng vàng - bạc - đồng nữ; Quả bóng vàng - bạc - đồng futsal.

Nhà báo Nguyễn Nhật cũng cho biết hai cầu thủ Quang Hải và Huỳnh Như đang thi đấu ở châu Âu vẫn hội đủ tiêu chí để được bầu chọn.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, HLV Đặng Trần Chỉnh (Bình Dương) nói: "Mỗi khi nhận được phiếu bầu, tôi luôn chọn ứng cử viên dựa theo tiêu chí quan trọng nhất - đóng góp cho thành tích của CLB trong mùa thi đấu, sau đó mới đến khả năng khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dựa vào tiêu chí nêu trên, tính đến thời điểm này, tôi cho rằng Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) là cầu thủ sáng giá nhất bởi sự đóng góp, tầm ảnh hưởng lẫn tính hiệu quả khi chơi cho CLB ở V-League 2022.

Tôi chọn Nguyễn Văn Quyết vào lúc này bởi cậu ấy ổn định hơn so với Hùng Dũng (Hà Nội), Hoàng Đức (Viettel), Tiến Linh (B.Bình Dương), Tấn Tài (T.Bình Định) hay Phan Văn Đức (SLNA)…

Khởi động bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - Ảnh 2.

Trưởng Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - nhà báo Nguyễn Nhật (giữa) - trả lời trong cuộc họp báo - Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, Quyết có thêm một Quả bóng vàng nữa hay không còn phụ thuộc vào việc anh ấy có chơi cho đội tuyển quốc gia ở AFF Cup sắp tới hay không".

Ở góc nhìn của mình, chuyên gia bóng đá Dương Vũ Lâm (nguyên phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á) cho biết: "Đây là năm mà bóng đá nước nhà có nhiều sự kiện nổi bật, gây được tiếng vang. Chẳng hạn U23 vô địch Đông Nam Á rồi đoạt HCV SEA Games, U-20 lọt vào vòng chung kết châu Á. Bóng đá nữ cũng không kém khi giành được vé dự vòng chung kết World Cup 2023, vô địch SEA Games.

Hàng loạt thành tích quốc tế đầy tự hào như vậy, thật sự gây lúng túng và cân nhắc của "cử tri" khi được gởi phiếu bầu. Với bóng đá nữ thì dễ, nhưng với các cầu thủ nam có lẽ phải chờ thành tích của họ như thế nào ở AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 tới".

Những phát biểu Những phát biểu 'hồn nhiên' của các tuyển thủ tại Quả bóng vàng 2021

TTO - Tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021, các tuyển thủ quốc gia từ futsal, nữ, nam Việt Nam đã để lại những ấn tượng với những phát biểu hết sức dễ thương.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên