11/12/2014 12:21 GMT+7

Khởi công xây mới Đài kiểm soát không lưu Cát Bi

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO  Sáng 11-12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức khởi công xây dựng Đài kiểm soát không lưu mới tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).

Lễ khởi công công trình Đài kiểm soát không lưu tại cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi trong sáng 11-12 - Ảnh: Tiến Thắng

Dự án có tổng mức đầu tư gần 79 tỷ đồng gồm: tháp chỉ huy, nhà điều hành và các công trình phụ trợ với công suất điều hành tối đa là 25 lần chuyến cất hạ cánh/giờ.

Theo thiết kế, tháp chỉ huy sẽ có tổng diện tích mặt sàn xây dựng là 673,7m2, cao 42,9m.

Nhà điều hành 2 tầng được bố trí phía dưới chân tháp chỉ huy, diện tích mặt sàn là 650m2 với nội thất, thiết bị lắp đặt đều sử dụng vật liệu chống cháy.

Theo quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đến năm 2025, nhà ga hành khách tại đây sẽ đạt công suất 7 – 8 triệu lượt khách/ năm. Sân đỗ đạt 16 vị trí, vận chuyển hàng hóa đạt công suất 100.000 – 250.000 tấn/năm.

Dự kiến công trình Đài kiểm soát không lưu tại cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi sẽ được hoàn thành vào quý IV-2015.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên