27/04/2015 09:51 GMT+7

​Khởi công Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát

MINH PHƯỢNG - NGỌC ẨN
MINH PHƯỢNG - NGỌC ẨN

TT - Ngày 26-4, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM phối hợp cùng các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát (giai đoạn 1) tại phường An Phú Đông (Q.12, TP.HCM).

Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát là dự án thành phần của dự án “Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên”, có tổng mức đầu tư khoảng 1.868 tỉ đồng, thực hiện trong thời gian 19 tháng.

Công suất giai đoạn 1 của nhà máy là 131.000 m3/ngày đêm, giai đoạn 2 sẽ nâng tổng công suất lên 250.000 m3/ngày đêm, trở thành nhà máy xử lý nước thải lớn nhất VN.

Khi đưa vào sử dụng, nhà máy sẽ giải quyết ô nhiễm môi trường nước của kênh Tham Lương, sông Vàm Thuật và giảm tải lượng ô nhiễm đáng kể cho sông Sài Gòn.

Khánh thành các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

* Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM, hôm nay (27-4), khánh thành dự án “Cải tạo nâng cấp vỉa hè trên các tuyến đường khu vực cửa ngõ sân bay Tây Sơn Nhất” (Q.Tân Bình).

Theo đó, trên các đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện và một phần đường Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) được tráng nhựa toàn bộ mặt đường, vỉa hè lát đá granit, xây dựng hào kỹ thuật ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông.

 

MINH PHƯỢNG - NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên