Nhấn nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1
Dấu mốc phát triển công nghiệp xanh
Đây là công trình tiêu biểu, tại xã Phước Thạnh tỉnh Tây Ninh, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện quyết tâm của VRG và tỉnh Tây Ninh trong thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, bền vững.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh Tây Ninh hỗ trợ các nhà đầu tư có định hướng gắn kết với khu công nghiệp đô thị xanh. Đây là một trong những dự án tiêu biểu, cụ thể định hướng trong phát triển khu tỉnh Tây Ninh. Dự án mang ý nghĩa chiến lược trong định hình phát triển công nghiệp tương lai.
Đây là nơi để tiếp nhận ngành nghề điện tử viễn thông nhóm nghề dược phẩm, mỹ phẩm trở thành nghề công nghệ cao xanh thân thiện với môi trường khi đi vào hoạt động.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Quỳnh Hương
Khu công nghiệp Hiệp Thạnh có quy mô 495,17ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỉ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngày 25-6-2025, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tnư tại Quyết định số 214/QĐ-TTg.
Ngày 1-3-2024, và được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND.
Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh Khu công nghiệp Hiệp Thạnh không chỉ là dự án phát triển hạ tầng công nghiệp đơn thuần, mà còn là cam kết mạnh mẽ của VRG và tỉnh Tây Ninh trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển khu công nghiệp xanh - thông minh - sinh thái, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia trong giai đoạn mới.
Nằm tại vị trí chiến lược của tỉnh Tây Ninh, cách TP.HCM khoảng 50km, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 17km và liền kề tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh sở hữu lợi thế kết nối đa tuyến, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhà đầu tư.
Hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững
Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh được tổ chức không gian chức năng đồng bộ, gồm khu sản xuất công nghiệp - kho bãi; khu công nghiệp nhỏ và vừa; khu dịch vụ - thương mại - tiện ích công cộng; khu lưu trú công nhân; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, mặt nước và cây xanh.
Dự án được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước mưa, nước thải, cộng sinh công nghiệp, đáp ứng các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).
Về định hướng thu hút đầu tư, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh ưu tiên các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện - điện tử, sản xuất chip - dữ liệu và các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường.
Môi trường đầu tư an toàn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống an ninh 24/7 và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.
Là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, hiện VRG đang đầu tư vào 6 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, trong đó có đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.
Tập đoàn hiện quản lý và khai thác 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.200ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 260.000 lao động; đồng thời đang tiếp tục triển khai đầu tư thêm các khu công nghiệp mới, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và bền vững.
Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Quỳnh Hương
Ông Lê Thanh Hưng - tổng giám đốc Tập đoàn - chia sẻ: "Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 sở hữu lợi thế đặc biệt có trục giao thông quan trọng như đường Xuyên Á, quốc lộ 22, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và cao tốc Mộc Bài đến cửa khẩu Xa Mát.
Đây là các tuyến giao thông kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực kinh tế ASEAN.
Sự kết nối ba tuyến này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.
Với định hướng của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn một có tính chất là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút đầu tư, lĩnh vực công việc hỗ trợ thân thiện với môi trường theo hướng công nghiệp xanh, ít thông dụng lao động, công nghiệp tiên tiến, công nghiệp mới, công nghiệp công nghệ cao".
Việc khởi công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc đồng hành cùng địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng.
Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, các dự án công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kết nối 79 điểm cầu trên cả nước
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận