20/05/2008 08:02 GMT+7

Khởi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

T.PHÙNG - T.PHÚ - L.T.NHÃ - T.LỘC
T.PHÙNG - T.PHÚ - L.T.NHÃ - T.LỘC

TT (Hà Nội, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế)- Ngày 19-5, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI) cùng UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức khởi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 24.566 tỉ đồng nhằm xây dựng tuyến đường hiện đại rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội tới Hải Phòng xuống còn một giờ.

* Khởi công nhiều công trình lớn

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105,5km bắt đầu từ phía bắc cầu Thanh Trì (Hà Nội) đi qua Hưng Yên, Hải Dương và kết thúc tại đập Đình Vũ (Hải Phòng). Theo thiết kế, mặt đường rộng từ 33m trở lên, gồm sáu làn xe, hai làn dừng khẩn cấp bảo đảm cho xe chạy với tốc độ 120km/giờ. Theo ông Đào Văn Chiến - tổng giám đốc VIDIFI (nhà đầu tư), các gói thầu còn lại sẽ được khởi công trong tháng mười và đến năm 2011 hoàn thành, đưa vào khai thác.

* Sáng 19-5, công trình Bảo tàng Hà Nội chính thức được khởi công xây dựng tại khu vực đường Phạm Hùng (cạnh Trung tâm hội nghị quốc gia), thuộc địa phận xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Bảo tàng được xây dựng trên tổng diện tích 5,4ha, với tổng số vốn xây dựng lên tới 2.300 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4-2010 để kịp thời đón lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* 9 giờ sáng 19-5, công trình cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Bến Tre - Tiền Giang đã hợp long biên giữa trụ tháp dây văng T19 với trụ T20 phía bờ Bến Tre. Theo kế hoạch, ngày 29-5 công trình này sẽ hợp long biên trụ tháp dây văng T18 với trụ T17 với đất liền tỉnh Tiền Giang và ngày 19-8 sẽ hợp long nhịp giữa cầu dây văng (trụ T18 với T19). Theo ông Ngô Thịnh Đức - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cầu Rạch Miễu sẽ thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 9-2008, sau khi kiểm tra toàn bộ kỹ thuật công trình bảo đảm an toàn.

* Ngày 19-5, tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cầu Ca Cút băng ngang phá Tam Giang đã được khởi công xây dựng. Cầu Ca Cút dài hơn 600m, rộng 10m, nằm trên hệ thống đường dẫn dài gần 8km, tổng vốn đầu tư 311 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 600 ngày thi công.

Cầu Ca Cút là cây cầu đầu tiên bắc ngang phá Tam Giang nối liền hai xã Hương Phong và Hải Dương thuộc huyện Hương Trà.

T.PHÙNG - T.PHÚ - L.T.NHÃ - T.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên