11/12/2015 15:12 GMT+7

​Khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ khánh thành cơ sở đào tạo mới tại Việt Nam

TDV
TDV

Ngày 4-12-2015 vừa qua, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney vừa tổ chức lễ khánh thành cơ sở đào tạo chính thức tại Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu sự đầu tư và mối quan hệ hợp tác song phương vững chắc của cả hai đơn vị trong sự nghiệp phát triển giáo dục, góp phần nâng tầm tri thức trẻ Việt Nam sánh vai cùng thế giới. 

Buổi lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tình hữu nghị. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã cùng nhìn lại quãng thời gian 8 năm hợp tác với Đại học Western Sydney cũng như khẳng định những thành tựu bước đầu hai bên đã đạt được và nỗ lực vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết Đại học Western Sydney có nhiều chuyên ngành đào tạo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhu cầu thực tiễn của sinh viên Việt Nam

Giáo sư Barney Glover – Phó Hiệu trưởng Đại học Western Sydney cũng chia sẻ rằng ngay từ những ngày đầu, mối quan hệ giữa Đại học Western Sydney và Đại học Kinh tế TP.HCM là những đối tác có cùng chí hướng trong quyết tâm phát triển giáo dục tại Việt Nam ở bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đến nay, sau hơn 8 năm không ngừng nỗ lực, Đại học Kinh Tế TP.HCM đã khẳng định được khả năng đáp ứng nhu cầu dạy và học ở tiêu chuẩn quốc tế, cả về nhân lực, vật lực, tài lực. Vì thế, hai bên hợp tác mở cơ sở đào tạo mới với thiết kế và phương tiện phục vụ cho việc đào tạo chất lượng cao tương đương với Úc và các nước trên thế giới. Sự kiện này  là một cột mốc đánh dấu bước ngoặt phát triển và tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới trong lộ trình sắp tới.

Giáo sư Barney Glover, Phó Hiệu trưởng Đại học Western Sydney cho biết cơ sở đào tạo mới góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Tham dự lễ khánh thành còn có bà Catharine Healther, phó tham tán Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cũng gửi đến lời chúc mừng Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney. Bà cũng khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia mà Úc luôn chú trọng đầu tư phát triển, trong đó giáo dục cũng là lĩnh vực nòng cốt. Bà vui mừng khi thấy nhiều thế hệ học sinh theo học tại các trường đại học của Úc đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Bà Catharine Healther, phó tham tán Đại sứ quán Úc chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney.

Cơ sở đào tạo mới của Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney tọa lạc tại số 17 đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1-2016 với đầy đủ công năng, tiêu chuẩn đáp ứng chất lượng dạy và học theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Tham dự lễ khánh thành còn có đại diện của các công ty đa quốc gia đã đồng hành cùng chương trình đào tạo MBA Tài năng của Đại học Western Sydney và các khách mời danh dự khác
Từ trái qua: Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hà Minh Quân, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM (ISB), Giáo sư Barney Glover – Phó Hiệu trưởng Đại học Western Sydney, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, bà Catharine Healther, phó tham tán Đại sứ quán Úc cùng cắt băng khánh thành cơ sở đào tạo mới của  Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney
Khoảnh khắc đánh dấu bước tiến mới trong sự hợp tác giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney
Cả hai trường sẽ ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học để các sinh viên Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện giấc mơ vươn đến tri thức tầm quốc tế

Các sinh viên, học viên dù học tập tại Đại học Western Sydney Úc hay tại cơ sở đào tạo chính thức ở Việt Nam vẫn sẽ tương đồng về chất lượng đào tạo, chương trình giảng dạy cũng như bằng cấp, tri thức quốc tế.

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên