"Khoan sâu" vào nỗi niềm của bạn đọc

TRUNG CƯỜNG
TRUNG CƯỜNG

TT - Ngày 24-6 tại TP Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi gặp mặt các cây bút khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Cuộc gặp nhằm ghi nhận những góp ý của các cây bút cho tờ báo. Thay mặt ban biên tập, ông Dương Thành Truyền - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cảm ơn các cây bút đã cộng tác với Tuổi Trẻ thời gian qua.

8Toag5TR.jpgPhóng to

Phát biểu góp ý của các cây bút ĐBSCL trong buổi họp mặt - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Tại buổi trao đổi, nhà thơ Bùi Văn Bồng ghi nhận báo Tuổi Trẻ là tờ báo “nổ phát pháo” đầu tiên về phát hành ở ĐBSCL. “Các chuyên đề của Tuổi Trẻ cần khoan sâu vào vấn đề bạn đọc quan tâm, bức xúc; khoan sâu vào chiều dài lịch sử 300 năm của vùng đất Nam bộ và vào bản lĩnh, đức chịu khó, sáng tạo... của người Nam bộ” - ông Bồng nói.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tuyết khen phóng sự, ký sự viết về ĐBSCL của Tuổi Trẻ mạnh, tuy nhiên nếu chỉ vậy chưa đủ vì có những “mỏ quặng chưa chạm tới”, Tuổi Trẻ chỉ mới đào xới bên trên. Đơn cử chuyên mục về biên khảo, nghiên cứu lý luận về giáo dục, văn học...

Cũng tại buổi trao đổi, nhiều ý kiến cho rằng Tuổi Trẻ nên mở lại trang thơ, vì theo nhà văn Ngọc Tuyết, thơ sẽ làm cho trang báo tươi mát, trẻ trung hơn. Nhà văn Phù Sa Lộc góp ý: Tuổi Trẻ là tờ báo của Nam bộ, vì vậy cần sử dụng nhiều từ ngữ Nam bộ hơn.

Nhà văn Nguyễn Văn Thanh nhìn từ vai trò phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, nói Tuổi Trẻ cần mở trang ký sự ĐBSCL mới đi sâu vào các ngóc ngách, đời sống của người dân. Ông Thanh đơn cử vừa qua Tuổi Trẻ có chuyên đề về nhà văn hóa bỏ hoang ở ĐBSCL có tác động rất lớn đến việc quản lý nhà nước đối với thiết chế văn hóa này. '

Ông Thanh nói: “Nhà nước đang đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho nông thôn, báo chí phải phản ánh người dân có được hưởng những chính sách này hay không”. Tương tự cũng có nhiều ý kiến đề xuất Tuổi Trẻ quan tâm đến đề tài xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL.

Kết thúc buổi gặp gỡ, ông Phạm Đức Hải - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cảm ơn sự có mặt của các văn nghệ sĩ và ghi nhận những góp ý chân thành cho các ấn phẩm báo Tuổi Trẻ. Ông Hải đúc kết được chín mũi nhọn cần “khoan sâu” mà các cây bút đặt ra đối với nội dung phát triển của Tuổi Trẻ trong thời gian tới.

“Những yêu cầu đặt ra là những động lực cho Tuổi Trẻ cùng các cây bút đồng hành khoan sâu những vấn đề, để làm sao có sự tương tác với bạn đọc, làm sao đồng bằng có nhiều điều để nói lên, để dự báo” - ông Hải mong mỏi.

Tổng biên tập Phạm Đức Hải hứa trong thời gian tới sẽ phát hành sâu rộng hơn ở khu vực ĐBSCL, để Tuổi Trẻ kịp thời đến với người dân và gần dân hơn.

TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất