08/02/2015 19:08 GMT+7

Kho xưởng ở Hải Dương sau một ngày cháy, lửa vẫn âm ỉ

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cả kho xưởng gần 10.000m2 đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính của vụ cháy hơn 800 triệu đồng.

Toàn bộ kho xưởng bị lửa thiêu trụi, mái tông và tường bao quan đổ sập, tan hoang - ảnh: Thân Hoàng
Toàn bộ kho xưởng bị lửa thiêu trụi, mái tông và tường bao quan đổ sập, tan hoang - Ảnh: Thân Hoàng

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, chiều 8-2, sau hơn 24g nỗ lực dập lửa, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được vụ hoả hoạn tại nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát ở Nam Sách, Hải Dương (cháy từ 15g ngày 7-2).

Tuy nhiên tại nhiều điểm trong kho xưởng lửa vẫn âm ỉ cháy, thỉnh thoảng gặp gió lửa lại cháy bùng lên.

Tại hiện trường vụ cháy sau khi lửa được dập tắt, trong khu vực nhà xưởng chính toàn bộ phần mái tôn, cột kèo cùng tường bào quanh đều đổ sập.

Nguyên vật liệu để chế biến nông sản, hơn 30 tấn vải vụn đều bị thiêu trụi. Kho bãi của công ty với diện tích khoảng gần 10.000m2 bị lửa tàn thiêu rụi, nhìn giống một bãi phế thải.

Đến 16g chiều nay các chiến sĩ PCCC vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập lửa - ảnh: Thân Hoàng
Đến 16g chiều nay các chiến sĩ PCCC vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập lửa - Ảnh: Thân Hoàng

Ông Trương Văn Giang, đại diện công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát cho biết rất may các công nhân, bảo vệ làm việc tại công ty đã kịp sơ tán khi đám cháy xảy ra.

Theo ông Giang, lửa bắt đầu cháy bùng lên từ một khu bãi đất trống phía sau kho nhà xưởng. "Do gió lớn, trong nhà kho lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan rất nhanh và bùng lên dữ dội”, ông Giang nói.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương vụ cháy làm thiệt hại tài sản của công ty khoảng hơn 800 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân cháy. Lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục chữa cháy ở những khu vực lửa còn âm ỉ.

Nguyên liệu để làm nông sản và vải vụn trong kho xưởng đã bị bà hoả thiêu trụi - ảnh: Thân Hoàng
Nguyên liệu để làm nông sản và vải vụn trong kho xưởng đã bị bà hoả thiêu trụi - Ảnh: Thân Hoàng
Tường bao và mái tôn của kho xưởng bị đổ sập - ảnh: Thân Hoàng
Tường bao và mái tôn của kho xưởng bị đổ sập - Ảnh: Thân Hoàng
THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên