Bà xã tôi làm đơn xin nghỉ từ đầu tháng 10-2010 do không có sức khỏe và đến giữa tháng 11-2010 mới nhận được quyết định nghỉ việc của cấp trên.
Khi đó, chúng tôi đến báo cho Bảo hiểm xã hội Cờ Đỏ thì được chị phụ trách bảo là hết hạn làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp vì thời hạn nghỉ đã quá một tuần.
Tôi đưa ra hai lý do để chị thông cảm:
Một, đây là loại hình bảo hiểm mới áp dụng, tại các trường chưa có văn bản triển khai kịp lúc và cũng không hề nhìn thấy văn bản này thì thời hạn một tuần hay một tháng làm sao chúng tôi biết được. Tôi cứ nghĩ rằng tiền vợ mình đóng bảo hiểm thì vẫn còn đó, khi nào làm thủ tục mà chẳng được, sao lại có chuyện quy định thời gian như thế?
Hai, đâu phải vợ tôi nghỉ dạy là có quyết định liền trong một tuần (hơn một tháng rưỡi sau mới có quyết định) thì lấy gì mà đem vào báo với bảo hiểm?
Tôi năn nỉ thông cảm nhưng chị nhân viên nói văn bản luật ra như vậy chị không dám làm trái. Tôi đành bó tay. Như vậy, tôi và nhiều người đang công tác ở đơn vị hành chính sự nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm gì, trong khi mong mỏi lúc thất nghiệp có được một số ít tiền trợ cấp thất nghiệp tìm việc khác sinh sống thì lại không được trợ cấp?
Đã không nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, nghĩ rằng bảo hiểm xã hội cũng nhanh chóng có, nhưng nghỉ từ tháng 10-2010 đến nay (tháng 3-2011) cũng bặt vô âm tín.
Chúng tôi không hiểu và không biết bảo hiểm xã hội làm gì mà giải quyết một hồ sơ bảo hiểm kéo dài đến như thế?
Và nghe đâu còn kéo dài hơn nữa vì đồng nghiệp của vợ tôi trước đây nghỉ dạy cũng đến một năm mới có. Không hiểu bảo hiểm xã hội làm như vậy đúng hay sai, trong khi thu thì tháng nào cũng đúng, đủ, không dám trễ nải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận