20/03/2011 05:38 GMT+7

Khó chôn Nhà máy Fukushima Daiichi

MỸ LOAN (Theo Denver Post)
MỸ LOAN (Theo Denver Post)

TT - Giới chuyên gia phương Tây đánh giá phương án sử dụng trực thăng thả cát và bêtông chôn vùi Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi là rất mạo hiểm.

Nguy cơ thứ nhất, theo kỹ sư Alex Sich - chuyên gia hạt nhân thuộc Đại học Franciscan (Mỹ), khối lượng cát khổng lồ dùng để chôn vùi nhà máy được thả từ trên cao xuống sẽ phá hủy các tòa nhà che chắn lò phản ứng, gây thêm rò rỉ phóng xạ.

Ông Sich cho rằng Nhật không thể chôn Nhà máy Fukushima Daiichi như Nga từng sử dụng 5.000 tấn vật liệu từ cát, đất sét để chôn Nhà máy Chernobyl trước đây do kết cấu và thiết kế của Nhà máy Fukushima khác hoàn toàn.

Xung quanh các lò phản ứng ở Fukushima lắp đặt quá nhiều thanh chắn chứa phóng xạ từ các lõi hạt nhân, nếu bị khối lượng vật liệu khổng lồ đè lên sẽ gây đứt gãy những thanh chắn bên trong và để lộ các lõi hạt nhân thì rất nguy hiểm, thảm họa hạt nhân sẽ tiếp tục xảy ra.

Nguy cơ thứ hai, theo giáo sư Elmer Lewis thuộc Đại học Northwestern, xuất phát từ các thanh nhiên liệu đã sử dụng.

Khi đổ hàng tấn cát lên sẽ chặn được phóng xạ thoát ra ngoài nhưng các thanh nhiên liệu đã sử dụng sẽ nóng nhanh hơn do đã bị bít lại, khi đó nhiệt có thể làm phân hủy các tấm bêtông và các thanh nhiên liệu đã sử dụng có thể theo đó rơi ra, càng làm quá trình chế ngự chất phóng xạ hiện nay thêm khó khăn.

Giáo sư Lewis cho rằng chỉ tính đến phương án chôn vùi Nhà máy Fukushima khi phóng xạ ở khu vực này đã nguội.

MỸ LOAN (Theo Denver Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên