Vụ việc tưởng chừng được giải quyết êm xuôi khi các đơn vị cùng bàn thảo và HPPC cam kết sẽ không cắt điện cho đến khi Bộ Công thương phê duyệt giá điện mới. Nhưng nay HPPC lại ra thông báo sẽ cắt điện tại Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước kể từ ngày 1-5. Lý do là Bộ Công thương vẫn chưa phê duyệt giá, trong khi HPPC bị Tập đoàn Điện lực VN (EVN) nợ khoảng 13 triệu USD tiền điện và Petrolimex tuyên bố không cung cấp dầu cho HPPC kể từ tháng 4. Với thông báo trên, một lần nữa khiến 86 doanh nghiệp hoạt động tại KCN Hiệp Phước “khóc đứng khóc ngồi”.
Nhà máy điện Hiệp Phước (công suất 375MW) đã từng được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, bên cạnh đó khoảng 50% lượng điện sản xuất được bán lại cho EVN theo giá thị trường (hiện khoảng 17 cent/kWh), phần còn lại được độc quyền cung cấp cho Khu chế xuất Tân Thuận, khu dân cư Phú Mỹ Hưng và KCN Hiệp Phước với giá bình quân khoảng 7,5 cent (cao hơn giá Chính phủ quy định lúc bấy giờ).
Khi dư luận phản ảnh, từ ngày 1-12-2009 HPPC mới giảm giá bán điện tại KCN Hiệp Phước bằng giá quy định của Chính phủ (khoảng 5 cent/kWh). Mặc dù được nhiều ưu đãi nhưng HPPC gần đây luôn kêu lỗ và đòi tăng giá, trong khi giá điện phải do Chính phủ ban hành. Các doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước cũng không thể chấp nhận giá điện tại KCN Hiệp Phước cao hơn các KCN khác. Buộc họ phải chấp nhận giá điện cao chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ khó khăn khi chi phí sản xuất cao hơn các nơi khác.
Việc HPPC kêu lỗ đòi tăng giá là không mới, vậy mà cho đến nay một giải pháp hài hòa để cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp cung cấp điện và doanh nghiệp sử dụng điện trong KCN Hiệp Phước vẫn chưa có, dù đã có hơn chục cuộc họp từ các cơ quan chức năng.
Mới đây UBND TP.HCM đề xuất Bộ Công thương chỉ đạo EVN tiếp nhận lại lưới điện và cung cấp điện trực tiếp tại ba khu vực mà HPPC đang cung cấp. Tuy nhiên giải pháp này có nguy cơ rơi vào ngõ cụt vì EVN phải mua lại điện của Nhà máy điện Hiệp Phước với giá 17 cent/kWh chẳng khác nào gánh phần lỗ thay cho HPPC. Vì vậy, dù đã có nhiều cuộc họp giữa hai bên nhưng đến nay vụ việc vẫn tiếp tục kéo dài mà không thấy lối ra.
Trước đây các doanh nghiệp tính toán việc dừng cung cấp điện tại KCN Hiệp Phước sẽ gây thiệt hại hơn 2,2 triệu USD/ngày và ở thời điểm này có thể còn lớn hơn, đặc biệt là nếu cảng container lớn nhất TP.HCM tại Hiệp Phước ngưng hoạt động kéo theo những ảnh hưởng về mặt xã hội khác. Nếu lời “hăm dọa” của HPPC thành hiện thực thì hoạt động của các doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước sẽ ra sao?
Việc tranh cãi về giá, nguồn điện cung cấp cho KCN Hiệp Phước là chuyện của HPPC với các cơ quan chức năng. Bởi vì việc cung cấp điện liên tục, chất lượng, theo giá quy định dù ở bất kỳ đâu là trách nhiệm của Nhà nước. Doanh nghiệp không thể “an cư” để “lạc nghiệp” khi cứ phải sống trong tâm trạng thấp thỏm vì bị đòi tăng giá điện và bị hăm he cắt điện, trong khi các cơ quan có trách nhiệm vẫn cứ ngồi bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận