08/02/2018 15:44 GMT+7

Khiển trách chủ tịch Liên đoàn Lao động xài bằng người khác

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ông Đào Văn Công, chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vị Thanh (Hậu Giang) đã mượn bằng tốt nghiệp THCS của người khác sử dụng để đủ điều kiện học THPT hệ bổ túc.

Khiển trách chủ tịch Liên đoàn Lao động xài bằng người khác - Ảnh 1.

Liên đoàn Lao động TP Vị Thanh, nơi ông Đào Văn Công làm chủ tịch - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 8-2, bà Lê Thị Thanh Lam, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa họp ban chấp hành liên quan việc kỷ luật ông Đào Văn Công (47 tuổi) - chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vị Thanh do sử dụng bằng không hợp lệ. 

Ông Công mượn bằng tốt nghiệp THCS của ông Đào Văn Nhãn (hiện là phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) và sử dụng để đủ điều kiện học THPT hệ bổ túc. 

Kết quả có 4 phiếu đề nghị kỷ luật cảnh cáo, 29 phiếu đề nghị khiển trách. Ngay khi có kết quả đã công bố hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Công. 

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Công.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra TP Vị Thanh, năm học 1987-1988 ông Công thi tốt nghiệp THCS nhưng không đậu. Năm 1988, ông Công mượn bằng tốt nghiệp THCS của ông Nhãn, cạo sửa tên Nhãn thành tên Công, sửa năm sinh 1969 thành 1971 rồi dán ảnh, photo công chứng. 

Lý do mượn bằng tốt nghiệp để nộp học bổ túc lớp 10 nhưng ông Công không thừa nhận đã sử dụng bằng tốt nghiệp THCS mượn của ông Nhãn. 

Sau đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang vào cuộc, ông Công thừa nhận đã sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của người khác, đồng thời tự phong hình thức kỷ luật khiển trách.

Ông Đào Văn Công có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc), chuyên môn cử nhân hành chính học, cao cấp chính trị- hành chính và là thành ủy viên Thành ủy Vị Thanh.  

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên