19/01/2022 11:11 GMT+7

Khi Ronaldo 'đại chiến' với đàn em

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chúng ta không nói về một trận đấu cụ thể nào cả, mà đó là bầu không khí ở sân Old Trafford lúc này. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã thắp lửa cho một cuộc chiến với các cầu thủ đàn em tại M.U.

Khi Ronaldo đại chiến với đàn em - Ảnh 1.

Ronaldo (phải) không ngần ngại chỉ trích các đàn em như Greenwood trước truyền thông - Ảnh: Reuters

Những thông tin về chuyện các cầu thủ trẻ như Mason Greenwood hay Marcus Rashford không mấy hòa thuận với Ronaldo đã được dấy lên từ một tháng qua. Trên sân bóng, Greenwood rất hạn chế chuyền bóng cho Ronaldo, thường xuyên xử lý cá nhân trong các pha tấn công của đội nhà.

Và cách cư xử của Ronaldo càng đổ thêm dầu vào lửa. Anh không hề ngại ngần bày tỏ thái độ không hài lòng với đồng đội, kể cả khi họ đã nỗ lực chuyền bóng dù là không như ý.

Vài ngày trước, Ronaldo trả lời phỏng vấn với Sky Sports và không quên công kích các đồng đội trẻ. Anh nói: "Tôi nhớ khi mình 18, 19 hay 20 tuổi, một số cầu thủ lớn tuổi đưa ra lời khuyên dành cho tôi.

Tôi đã luôn tiếp nhận chúng với suy nghĩ rằng "Cristiano, bạn phải nỗ lực, họ biết nhiều hơn bạn, họ có nhiều kinh nghiệm hơn bạn, họ đã từng trải qua nhiều điều trong cuộc sống... Nhưng nhiều người khác lại không sẵn sàng đón nhận nếu bạn chỉ trích họ".

Buổi phỏng vấn của Ronaldo chẳng khác nào "vỗ thẳng mặt" các cầu thủ đàn em ở M.U, và không lạ khi nội bộ M.U ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Tất cả chỉ càng khiến HLV Ralf Rangnick thêm phần đau đầu.

Giờ đây, ông không biết phải sắp xếp đội hình ra sân như thế nào để làm hài lòng tất cả. Bản thân HLV người Đức đang có mâu thuẫn rõ rệt với Anthony Martial, khi tiền đạo này công khai phủ nhận việc ông cáo buộc anh "không muốn ra sân".

3h ngày 20-1 (giờ VN), M.U sẽ đến làm khách trước Brentford ở trận đấu bù vòng 17. Đó có thể cũng là trận đấu cuối cùng trong giai đoạn "trăng mật" mà lịch thi đấu đã ưu ái cho HLV Rangnick trong thời gian qua.

Bất chấp việc chỉ toàn gặp các đối thủ yếu kể từ khi bổ nhiệm HLV người Đức, M.U đã thi đấu cực kỳ trầy trật. Nhưng thời gian tới M.U sẽ ra sao khi các đối thủ lần lượt là West Ham, Leeds rồi Atletico (ở Champions League)?

Sau khi thất bại thảm hại với sơ đồ 4-2-2-2, HLV Rangnick giờ đây có xu hướng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Nếu Ronaldo bình phục, anh chắc chắn sẽ đảm nhiệm vị trí trung phong trong sơ đồ này - một vị trí đòi hỏi được cung cấp nhiều bóng.

Hàng tấn công của M.U sẽ vận hành thế nào khi Ronaldo tuyên chiến với các đàn em ở M.U, nhất là khi Martial mâu thuẫn với HLV Rangnick, và Bruno Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng?

Ronaldo ghi bàn, Man Utd thắng dễ Burnley Ronaldo ghi bàn, Man Utd thắng dễ Burnley

TTO - Rạng sáng 31-12, tại vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United trên sân nhà đã dễ dàng đánh bại Burnley với tỉ số 3-1.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên