08/09/2019 14:20 GMT+7

Khi Jonathan Tah cúi đầu vào chiếc áo đấu

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Kế hoạch xây dựng một thế hệ tuyển Đức mới của HLV Joachim Loew bị giáng đòn mạnh khi 'cỗ xe tăng' để thua Hà Lan 2-4 trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại Euro 2020.

Khi Jonathan Tah cúi đầu vào chiếc áo đấu - Ảnh 1.

Tah cúi mặt vào chiếc áo đấu tuyển Đức - Ảnh: sportschau.de

Báo Spiegel (Đức) mở đầu bài viết của mình bằng hình ảnh hậu vệ 23 tuổi Jonathan Tah thất vọng đến tột độ, úp mặt vào áo đấu thiêng liêng của tuyển Đức sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Tah và hàng thủ tuyển Đức đã có buổi tối đáng quên khi chơi bóng như những cầu thủ nghiệp dư và để hàng công Hà Lan "tra tấn" dữ dội.

Tah và những cầu thủ như Kai Havertz, Serge Gnabry, Lukas Klostermann hay Matthias Ginter... ở trận thua Hà Lan chính là nhân tố trung tâm để HLV Loew xây dựng thế hệ tuyển Đức mới.

Để thực hiện kế hoạch đó, HLV Loew mạnh tay loại bỏ hàng loạt công thần từng giúp "cỗ xe tăng" lên ngôi vô địch thế giới.

Nhưng nhìn tuyển Đức mới của ông Loew thi đấu, không ít CĐV cảm thấy lo lắng. Tất nhiên, HLV Loew được thông cảm vì sự thiếu ổn định của tuyển Đức là do họ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhưng có vẻ sự thiếu ổn định đó kéo dài hơi lâu và khiến nhiều người sốt ruột.

Trên báo Spiegel, cây bút Jorn Meyn ngoài việc phân tích sự yếu kém hàng thủ là nguyên nhân khiến Đức thua trận còn đưa ra quan điểm cho rằng HLV Loew phải chịu trách nhiệm.

Nhận định này được nhiều CĐV tuyển Đức tán đồng ngay trong phần bình luận bên dưới của bài viết.

Ông Loew muốn xây dựng lại đội tuyển Đức sau khi đội bóng này đã vươn đến đỉnh là điều dễ hiểu. Nhưng HLV này dường như đã quá vội vàng trong việc loại bỏ những cựu binh.

Hệ quả là tuyển Đức lúc này không chỉ trẻ, yếu mà còn kém bản lĩnh thi đấu. Cho đến bây giờ, việc LĐBĐ Đức vẫn quyết định giữ ông Loew sau thất bại ở World Cup 2018 vẫn là điều tương đối bất ngờ.

Giải đấu lộ rõ chuyện HLV Loew hết ý tưởng và ở trạng thái bão hòa sau hơn một thập kỷ gắn bó với "cỗ xe tăng".

Tuyển Đức lúc này có rất nhiều nhân tố mới, đầy hứa hẹn nhưng họ khó lòng được khai thác đến mức tối đa dưới bàn tay của một ông thầy đã thành công cách đây nhiều năm.

Nếu không làm mới tuyển Đức một cách triệt để, các CĐV của "cỗ xe tăng" sẽ còn chứng kiến các tuyển thủ của họ cúi mặt vào chiếc áo đấu thất vọng và không thể nhìn thấy ánh sáng tương lai.

Các đội bóng lớn cùng thắng ở vòng loại Euro 2020 Các đội bóng lớn cùng thắng ở vòng loại Euro 2020

TTO - Không có bất ngờ nào xảy ra ở loạt trận vòng loại Euro 2020 rạng sáng 8-9 khi các ông lớn như Anh, Bồ Đào Nha, Pháp cùng giành trọn 3 điểm.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên