20/12/2021 09:44 GMT+7

Khi HLV trưởng cũng là đội trưởng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Một trong những sự kiện được bàn tán nhiều nhất tuần qua của Premier League là việc ban lãnh đạo Arsenal tước băng đội trưởng của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, người lâu nay được xem là ngôi sao số một của đội.

Khi HLV trưởng cũng là đội trưởng - Ảnh 1.

HLV Arteta ngày càng được đánh giá cao trong làng chiến lược gia - Ảnh: AFP

Đội trưởng là một vai trò thú vị trong làng bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là ở bóng đá Anh - nơi luôn đặt nặng những giá trị truyền thống. Vì vậy, không hề quá lời khi cho rằng ở một số CLB, trong một số thời điểm, đội trưởng còn "to" hơn HLV trưởng.

Một HLV có thể chỉ dẫn dắt CLB trong 1-2 năm, nhưng cầu thủ đội trưởng có thể khoác áo đội bóng nhiều năm, thậm chí cả sự nghiệp. Nhiều CLB còn có truyền thống chỉ định đội trưởng từ những cầu thủ bản địa hoặc phải mang quốc tịch Vương quốc Anh (như Liverpool). Nói nôm na, HLV trưởng sắm vai trò chỉ huy, còn đội trưởng chính là linh hồn của đội bóng.

Trong sự sa sút không phanh từ giai đoạn cuối của kỷ nguyên HLV Arsene Wenger, Arsenal đã đánh mất "linh hồn" từ vai trò đội trưởng khi đi từ việc chỉ định cầu thủ bản địa (thời của Tony Adams) đến những cầu thủ người Pháp giàu tầm ảnh hưởng (Patrick Vieira, Thierry Henry). Từ năm 2008 đến nay, Arsenal đã thay băng đội trưởng đến 8 lần (chỉ tính những người chính thức), nhưng không có một tiêu chí rõ rệt nào.

Cesc Fabregas có tài nhưng quá non nớt, anh mang băng đội trưởng khi mới 21 tuổi. Van Persie lại không có lòng trung thành. Vermaelen, Arteta, Koscielny hay Xhaka lại không đủ tầm ảnh hưởng. Riêng Xhaka thậm chí còn bị CĐV ghét bỏ. Đến thời của Aubameyang, mọi chuyện càng tệ hơn khi anh này vô kỷ luật và phong độ thất thường. Mới đây, Aubameyang đã bị tước băng đội trưởng vì trở về CLB trễ hơn thời hạn nghỉ phép.

Lacazette được chỉ định thay thế Aubameyang tạm thời. So với Aubameyang, tiền đạo người Pháp có tính cách trầm, kém một chút về kỹ năng nhưng lại được đánh giá cao hơn về tính chuyên nghiệp. Nhưng Lacazette được chọn chủ yếu cũng vì thâm niên của anh trong đội.

Trong bối cảnh đặc biệt này, có thể xem HLV Arteta vừa là chỉ huy, vừa là linh hồn của Arsenal. Nhiều năm trước, ông bị xem là một đội trưởng "tầm thường" bậc nhất lịch sử Arsenal do khi đó CĐV Arsenal vẫn còn hoài niệm về Vieira, về Henry. Sau nhiều năm ngụp lặn, nhìn lại Arsenal lúc này mới thấy Arteta vẫn đáng mặt anh cả nếu so với Xhaka hay Aubameyang. Arteta không quá xuất sắc, nhưng hội tụ đủ các yếu tố tài năng, sự điềm tĩnh, chuyên nghiệp và đầu óc chiến thuật.

Vẫn còn quá sớm để nhìn nhận HLV Arteta ngang hàng với Jurgen Klopp hay Pep Guardiola. Nhưng ít ra, cựu tiền vệ Tây Ban Nha này đang là "đại ca" thực thụ ở sân Emirates.

Đá bại West Ham, Arsenal lần đầu vào top 4 Đá bại West Ham, Arsenal lần đầu vào top 4

TTO - Rạng sáng 16-12, Arsenal lần đầu tiên ở mùa giải năm nay ghi tên vào top 4 khi đá bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham 2-0 trên sân Emirates ở vòng 17 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên