![]() |
| Các đại biểu xem bình chữa cháy cầm tay công nghệ sol khí tại hội nghị về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: Quang Định |
Ngày 9-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết sáu năm triển khai thực hiện chỉ thị 09 của Ban thường vụ Thành ủy TP và sơ kết bốn năm triển khai thực hiện chỉ thị 1634 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn ở TP.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - ghi nhận nhiều kết quả tích cực kể từ khi có các chủ trương, chỉ đạo nói trên.
Theo số liệu ghi nhận, đã giảm hơn 400 vụ cháy nổ, số người thương vong giảm khoảng 100 người; lực lượng phòng cháy chữa cháy lớn mạnh, được quan tâm đầu tư gần 1.000 tỉ đồng...
Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Thưởng lưu ý quản lý nhà nước của mảng công tác này trên một số lĩnh vực còn sơ hở. Việc rút kinh nghiệm từ những vụ cháy nổ đã xảy ra để rà soát, chấn chỉnh trong quản lý nhưng thực tế thực hiện chưa được tốt. Đơn cử như vụ cháy nổ từ căn nhà do ông Lê Minh Phương (Phương “khói lửa”) thuê để chứa đạo cụ ở quận 3 đã được rút kinh nghiệm để quản lý tốt hơn, nhưng đến vụ nổ ở quận 12 cho thấy kinh nghiệm rút ra trước đó gần như học cũng chưa đến nơi đến chốn.
Đề nghị các cơ quan chức năng TP cần tính toán nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu những người làm tốt cần được tuyên dương, ngược lại cần đề ra những biện pháp xử lý.
Thời gian qua có tuyên truyền, biểu dương những việc làm tốt nhưng dường như ít tuyên truyền các biện pháp xử lý vi phạm nên hiệu quả chưa cao.
Ông Thưởng cho biết qua nắm số liệu, hiện TP.HCM có hơn 10.000 nhà cao tầng các loại, các trung tâm thương mại, nơi buôn bán... Đối với các khu vực này, nếu xảy ra cháy thì hậu quả rất lớn. Cần đặt ra yêu cầu phải cảnh báo cháy sớm, trực tiếp, nhanh nhất đến trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy. Ông hỏi hiện TP có bao nhiêu cơ sở đáp ứng được đòi hỏi này thì các bộ phận chức năng trả lời mới có hơn 400 cơ sở, một tỉ lệ mà ông Thưởng cho rằng còn quá nhỏ.
Một TP văn minh, hiện đại, hoàn toàn có thể thực hiện được yêu cầu nếu chỗ nào đó bốc lửa, có khói thì chỉ trong 1-2 phút tín hiệu báo động được truyền thẳng, trực tiếp đến trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy, không phải đợi người dân gọi điện thoại báo cháy. “TP đủ cơ sở, khoa học để làm được yêu cầu này, quan trọng là có sự quyết tâm. Đây là vấn đề cần đặt ra đối với TP” - ông Thưởng yêu cầu.
|
Mua hóa chất phải trình CMND
Tại hội nghị, báo cáo thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động hóa chất nguy hiểm, lãnh đạo Sở Công thương TP đưa ra giải pháp kiểm soát hành vi (mục đích) của người mua, người sử dụng hóa chất như kiểm tra ngành nghề hoạt động của người mua và sử dụng hóa chất về tính phù hợp, liên quan đến hóa chất. Yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân hoặc đơn vị mà mình đại diện đi mua hóa chất cho người bán như chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận