![]() |
Khán đài tại giải Bundesliga luôn đầy ắp khán giả - Ảnh: bundesliga.theoffside |
Bundesliga không có nhiều tiền quảng cáo, tiền bán bản quyền quảng cáo của giải cũng không cao, số lượng ngôi sao không thể so với Giải ngoại hạng Anh hay La Liga. Nhưng tại cúp châu Âu mùa bóng năm nay họ đang áp đảo về số lượng.
Một thập kỷ sau khi Bayern Munich vô địch Champions League, Bundesliga - với các đội bóng chủ yếu được xây dựng từ những cầu thủ trẻ - tin rằng họ đã trở lại, thành một thế lực tại châu Âu.
Tại Champions League, cả ba đại diện của họ là Bayern Munich, Dortmund và Schalke đều đã giành quyền vào vòng knock-out, thậm chí còn xếp đầu bảng. Dortmund xếp trên Real Madrid và loại Man City. Bayern Munich xếp trên Valencia còn Schalke cũng đứng đầu bảng, hơn Arsenal.
Tính tổng cộng sau lượt đấu bảng, 3 đại diện của Bundesliga không thua trận nào, thắng 11 và hòa 6. Họ có tổng cộng 39 điểm sau 18 trận, trung bình 2,17 điểm/trận. Đây là số điểm trung bình cao nhất. Các đại diện của La Liga chỉ có 2,04 điểm/trận; của Serie A là 1,67 điểm/trận và của Giải ngoại hạng Anh chỉ là 1,46 điểm/trận.
Còn tại Europa League, cả 4 đại diện của họ là Hannover, Stuttgart, B.Leverkusen và Wolfsburg đều đã giành quyền vào vòng 1/32. Như vậy cả 7 đội bóng tham dự cúp châu Âu của Bundesliga đều đã vượt qua vòng đấu bảng. Trong lịch sử Champions League và Europa League, chỉ có mỗi La Liga làm được điều này cách đây 3 năm.
Nguyên nhân thành công chính của các đội bóng là hàng loạt cầu thủ trẻ trưởng thành từ các lò đào tạo - thành quả của món tiền đầu tư 700 triệu euro từ Liên đoàn Bóng đá Đức trong vòng một thập kỷ qua. Có thể kể ra rằng Bayern Munich có Kroos, Mueller, Badstuber; Dortmund có Reus, Goetze, Hummels và Schalke sở hữu Holtby, Draxler hay Matip. Chưa kể hai trụ cột đang thi đấu tại Real Madrid là Oezil và Khedira.
Điều thứ hai là quan hệ khắng khít giữa đội bóng với khán giả. Ngoại trừ Wolfsburg, Leverkusen và Hoffenheim, 36 đội còn lại tại 2 hạng đấu cao nhất của Đức đều do các thành viên sở hữu. Giá vé vào sân cực rẻ khiến lượng khán giả đến sân tại Bundesliga hiện đang cao nhất châu Âu.
Và nguồn thu chính từ các đội bóng là tiền thưởng ở các giải đấu cũng như tài trợ. Điều này khiến cầu thủ phải thi đấu hết mình, không phải dạng sao ngồi mát ăn bát vàng, hưởng lợi từ túi tiền không đáy của những ông chủ giàu sụ sở hữu các đội bóng ở Anh, Tây Ban Nha hay Pháp.
Hai điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của các đại diện Đức. Có thể kể ra cột mốc từ World Cup 2006, các đội bóng bắt đầu hết tự ti và hiểu rằng với lối chơi tấn công tươi mát, họ có thể thắng bất kỳ đối thủ nào, tại bất kỳ sào huyệt nào.
Theo tính toán, trong lộ trình năm năm tới, Bundesliga sẽ qua mặt cả Giải ngoại hạng Anh về điểm số trên bảng xếp hạng của UEFA. Cách đây 5 năm, họ còn đứng ở hạng tư, cách rất xa Serie A nhưng đã qua mặt giải đấu này và tiếp theo sẽ là Giải ngoại hạng Anh. Hiện La Liga đang đứng đầu với 83,882 điểm; Giải ngoại hạng Anh đứng nhì được 77,106 điểm còn Bundesliga đứng hạng ba với 74,328 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận