Khi bộ trưởng phải nói dối

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng tài chính Thái Lan Kittiratt Na-Ranong cho rằng một bộ trưởng tài chính đôi khi cũng phải nói dối, nếu điều đó là cần thiết để xây dựng lòng tin.

oCCR4kPB.jpgPhóng to
Ông Kittiratt - Ảnh: Bloomberg

Ông Kittiratt hôm 23-8 đã thừa nhận mục tiêu xuất khẩu tăng 15% mà chính phủ đề ra đầu năm nay là một lời nói dối nhưng vô hại.

Bangkok Post cho biết hồi đầu tuần chính phủ đã chính thức cắt giảm mục tiêu tăng xuất khẩu xuống còn 9%, thậm chí xuống còn 7,3%, như đánh giá của Hội đồng Phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

“Bộ trưởng tài chính có thể nói dối về một số thứ, như các mục tiêu về xuất khẩu chẳng hạn. Nhưng đây là những lời nói dối vô hại - ông Kittiratt nói - Nếu ngay từ đầu tôi nói rằng chúng ta không thể tăng trưởng, điều gì sẽ ảnh hưởng đến lòng tin?”.

Tuy nhiên, cựu bộ trưởng tài chính dưới thời chính phủ Abhisit Vejjajiva là ông Korn Chatikavanij đã phản bác lại khi nhấn mạnh “chính điều này có thể làm suy giảm lòng tin”.

Ông Korn cho rằng từ lâu các nhà kinh tế và xuất khẩu đã bác bỏ khả năng tăng trưởng xuất khẩu 15% trong năm nay bởi nền kinh tế toàn cầu đang yếu kém cộng với tác động trận lụt lịch sử hồi năm ngoái ở Thái Lan.

“Không có lý do gì để nói dối dư luận cả” - ông Korn nhấn mạnh.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất