23/01/2010 08:30 GMT+7

Khen thưởng phải công bằng, công khai, kịp thời

P.P.H.
P.P.H.

TT - Sáng 22-1, hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2009 và phát động phong trào thi đua năm 2010 đã diễn ra ở TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá: việc phát động phong trào thi đua ở nhiều lĩnh vực đã góp phần đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn trong năm qua.

Tuy nhiên, bà lưu ý còn ít người trực tiếp sản xuất được khen thưởng. Công việc này cần phát huy trong thời gian tới và phải khen đúng người, đúng việc. Làm thế nào để danh hiệu được khen phải tỏa sáng từ địa phương đến trung ương. Tại hội nghị, Phó chủ tịch nước cũng phát động phong trào “Cả nước chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010”.

Chiều cùng ngày, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua cho rằng công tác khen thưởng cần phải công bằng, công khai, kịp thời mới có tác dụng động viên và có sức lan tỏa, cũng như thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Ông cũng đặt ra yêu cầu phong trào thi đua nên đặc biệt chú trọng những việc khó và thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với quần chúng. Từ đó phát hiện những sáng kiến hay, nhân tố mới để tuyên dương, nhân rộng trong quần chúng.

P.P.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên