20/06/2008 07:50 GMT+7

Khen thưởng những người dũng cảm bắt cướp

GIA MINH
GIA MINH

TT (TP.HCM) - Ngày 19-6, tại trụ sở Công an P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM), anh Hoàng Văn Chính - bảo vệ cửa hàng kim hoàn Hùng Vỹ, chị Vương Ngọc Anh - nhân viên cửa hàng, thiếu úy Đinh Tiến Dũng và đội trưởng đội dân phòng chuyên trách Công an P.Bến Thành đã được trao giấy khen và tiền thưởng.

R8IDNGCE.jpgPhóng to
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân tham gia bắt cướp - Ảnh: G.M
TT (TP.HCM) - Ngày 19-6, tại trụ sở Công an P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM), anh Hoàng Văn Chính - bảo vệ cửa hàng kim hoàn Hùng Vỹ, chị Vương Ngọc Anh - nhân viên cửa hàng, thiếu úy Đinh Tiến Dũng và đội trưởng đội dân phòng chuyên trách Công an P.Bến Thành đã được trao giấy khen và tiền thưởng.

Tại lễ khen thưởng, trung tướng Phạm Nam Tào - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - đã ghi nhận sự dũng cảm của các cá nhân tham gia bắt tên cướp dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng kim hoàn Hùng Vỹ, 16 Đặng Trần Côn, Q.1 tối 18-6 (Tuổi Trẻ ngày 19-6). Ông đặc biệt đánh giá cao việc anh Chính đã nhanh trí thoát sang nhà hàng xóm, điện báo công an và một mình cầm dao tấn công tên cướp đang sẵn súng trong tay khiến tên cướp này bị thương (sau đó bị bắt) và tên còn lại phải bỏ chạy.

Chiều 19-6, Nguyễn Đức Cảnh (28 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ Q.8) - tên cướp bị bắt tại hiện trường - đã tỉnh lại. Cũng trong chiều 19-6, tên cướp chạy trốn Nguyễn Tiến Nam (33 tuổi, quê Bến Tre, ngụ Q.8) đã ra đầu thú tại Công an P.15, Q.10. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận hai khẩu súng là của Cảnh, do thiếu tiền nên bàn nhau đi cướp.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên