12/10/2017 17:15 GMT+7

Khen thưởng các bác sĩ và bệnh viện Q.11

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Bệnh viện được Sở khen, quận khen tặng 5 triệu đồng; hai bác sĩ được Sở khen, mỗi bác sĩ còn được quận khen tặng 1 triệu đồng vì đã mổ ghép xương thành công cho bệnh nhân bị bệnh viện chuyên ngành và bệnh viện tuyến cuối từ chối.

Khen thưởng các bác sĩ và bệnh viện Q.11 - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Bích Liên (chủ tịch UBND Q.11) và ông Tăng Chí Thượng (phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bìa phải) tặng giấy khen và quà cho tập thể Bệnh viện Q.11 và hai bác sĩ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TTO - Sau bài viết "Bệnh viện tuyến cuối từ chối, bệnh viện quận ghép xương thành công", ngày 12-10, PGS.TS Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trao giấy khen cho tập thể Bệnh viện Q.11 do đã tổ chức tốt hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Sở Y tế còn tặng giấy khen cho hai bác sĩ của bệnh viện là bác sĩ CK1 Phạm Thanh Vũ, phụ trách khoa ngoại chấn thương, và bác sĩ CK1 Nguyễn Hữu Nghiệm, khoa gây mê hồi sức, vì có thành tích xuất sắc trong việc phẫu thuật kết hợp xương cho bệnh nhân bị gãy hai xương cẳng chân trên nền bệnh tim bẩm sinh.

Ngoài ra, bà Trần Thị Bích Liên, chủ tịch UBND Q.11, còn khen tặng 5 triệu đồng cho tập thể Bệnh viện Q.11 và khen tặng hai bác sĩ nói trên mỗi người một triệu đồng.

Như TTO đã thông tin, ngày 29-9, gia đình chị Lê Thị Ngọc D. (39 tuổi, Long An) đã đưa chị vào Bệnh viện Q.11 để điều trị do bị gãy xương cẳng chân phải thành hai đoạn phức tạp. Tại đây bệnh nhân được hội chẩn toàn bệnh viện và được tiến hành mổ ghép xương an toàn, thành công.

Trước đó, chị D. đã bị bác sĩ của một số bệnh viện chuyên khoa và tuyến trên từ chối mổ do chị có thể chết trên bàn mổ vì bệnh tứ chứng Fallot (một loại bệnh tim bẩm sinh nặng).

Bệnh viện tuyến cuối từ chối, bệnh viện quận ghép xương thành công Bệnh viện tuyến cuối từ chối, bệnh viện quận ghép xương thành công

TTO - Chị Lê Thị Ngọc D. (39 tuổi, Long An) bị gãy xương cẳng chân phải thành hai đoạn. Do chị D. có thể chết trên bàn mổ vì bệnh tứ chứng Fallot (một loại bệnh tim bẩm sinh nặng) nên một số bệnh viện từ chối mổ.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên