04/12/2012 14:45 GMT+7

Khen thưởng ban chuyên án phá sới bạc lớn nhất miền Bắc

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Sáng 4-12, Bộ Công an tổ chức lễ khen thưởng các lực lượng tham gia phá chuyên án tại sới bạc Đức “vẩu”, sới bạc lớn nhất miền Bắc.

Bắt 105 con bạc, thu hai bao tải tiềnTạm giữ các đối tượng tại sới bạc Đức “vẩu”

Dgi01QYj.jpgPhóng to
Cán bộ, chiến sĩ tham gia phá chuyên án sới bạc được tuyên dương - Ảnh: Minh Quang

Tại lễ khen thưởng, trung tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, xử lý nhóm vi phạm pháp luật.

Theo đại tá Hồ Sĩ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), chuyên án triệt phá nhóm đánh bạc được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (TC6) xác lập từ ngày 14-11.

Trưa 29-11, ban chuyên án đã đột kích sới bạc này, bắt giữ toàn bộ 104 người đang có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có 34 phụ nữ, thu giữ hơn 5,5 tỉ đồng trên chiếu bạc, gần 350 triệu đồng trong túi các con bạc và tiền phế (tiền vào cửa của các con bạc), 69 điện thoại di động, nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, trong đó có nhiều tang vật cờ bạc bịp.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhà cái tổ chức gồm Dương Anh Đức (Đức “vẩu”, 48 tuổi, trú tại phường Đình Bảng), Khuất Thị Hương (Hương “thống”, 47 tuổi, trú phường Đình Bảng) và Dương Thị Vân (Vân “xăng”, 59 tuổi, trú tại chùa Dận); chủ chứa gồm Nguyễn Thạc Sơn (27 tuổi), Nguyễn Thị Thương (26 tuổi), đều trú tại Đình Bảng, là chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn.

Cơ quan điều tra xác định người xóc cái là Lê Văn Bằng (46 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) và nhóm Nguyễn Duy Hà, Nguyễn Văn Tuấn, La Văn Luân (đều trú phường Đình Bảng). Qua phân loại, xác định nhân thân các nghi phạm, 47 trường hợp có tiền án tiền sự, trong đó có trường hợp có tới 7 tiền án về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Tại lễ khen thưởng, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cho biết với sới bạc được tổ chức đông và phức tạp như thế này phải có sự phối hợp của bộ vì công an địa phương chưa đủ sức giải quyết. “Trong vấn đề này, chúng tôi không đánh giá công an địa phương có bảo kê. Tuy nhiên, thời gian tới nếu địa phương nào tiếp tục để xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo Bộ Công an sẽ có ý kiến” - ông Ngọ nói. Trung tướng Ngọ cũng yêu cầu cơ quan điều tra sớm phân loại để đưa vụ án ra xét xử, tránh để vụ án "đầu voi đuôi chuột".

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên