06/07/2017 20:21 GMT+7

Khảo sát khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Trước khi tiến hành khảo sát tìm kiếm, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh: "Sớm đưa các chú, các anh về".

14h ngày 6-7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng sư đoàn không quân 370, Công ty cổ phần bất động sản CT Land, các nhân chứng và nhiều đơn vị liên quan bắt đầu tiến hành khảo sát khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại Tân Sơn Nhất- Ảnh: NAM TRẦN
14h, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp nhiều đơn vị và các nhân chứng khảo sát khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại Tân Sơn Nhất - Ảnh: NAM TRẦN

​Chiều 6-7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp sư đoàn không quân 370, Công ty cổ phần bất động sản CT Land, các nhân chứng và nhiều đơn vị khảo sát khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại Tân Sơn Nhất.

Các nhân chứng là cựu binh kể và miêu tả lại khu vực tiến hành chôn các liệt sĩ hy sinh- Ảnh: NAM TRẦN
Các nhân chứng là cựu binh kể và miêu tả lại khu vực tiến hành chôn các liệt sĩ  - Ảnh: NAM TRẦN
Thiếu tướng Trần Hữu Tài, phó chủ nhiệm Chính trị quân khu 7 lặng nhìn ấm ảnh tư liệu của cựu quân nhân Mỹ thể hiện khu vực có tấm biển màu đen ghi mộ tập thể của chiến sĩ giải phóng quân hi sinh ngày mùng 2 Tết Mậu Thân- Ảnh: NAM TRẦN
Thiếu tướng Trần Hữu Tài, phó chủ nhiệm Chính trị quân khu 7 lặng nhìn tấm ảnh tư liệu của cựu quân nhân Mỹ thể hiện khu vực có tấm biển màu đen ghi mộ tập thể của chiến sĩ giải phóng quân hi sinh mùng 2 Tết Mậu Thân - Ảnh: NAM TRẦN
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và cộng sự cho rằng có thể còn có một ngôi mộ tập thể của bộ đội hi sinh năm 1968 nằm sát đường băng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, sát tường rào phía tây hướng đường Cộng Hòa- Ảnh: NAM TRẦN
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và cộng sự cho rằng có thể còn một ngôi mộ tập thể của bộ đội hi sinh năm 1968 nằm sát đường băng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, sát tường rào phía tây hướng đường Cộng Hòa - Ảnh: NAM TRẦN
Đoàn khảo sát chui qua hàng rào chắn để khảo sát tại một khu vực đang có công trình xây dựng- Ảnh: NAM TRẦN
Đoàn khảo sát chui qua hàng rào chắn để khảo sát tại một khu vực đang có công trình xây dựng - Ảnh: NAM TRẦN
Cựu binh VNCH Lê Công Hoàng thắp hương và cúi lạy trước khu đất khảo sát hài cốt các liệt sĩ- Ảnh: NAM TRẦN
Cựu binh VNCH Lê Công Hoàng thắp hương và cúi lạy trước khu đất khảo sát hài cốt các liệt sĩ - Ảnh: NAM TRẦN
Lính công binh tiến hành dò tìm và khảo sát khu vực nghi nơi chôn tập thể các liệt sĩ- Ảnh: NAM TRẦN
Lính công binh tiến hành dò tìm và khảo sát khu vực nghi nơi chôn tập thể các liệt sĩ - Ảnh: NAM TRẦN
Một khu vực đã được tiến hành cào, bới để tìm hài cốt các liệt sĩ- Ảnh: NAM TRẦN
Một khu vực đã được tiến hành cào, bới để tìm hài cốt các liệt sĩ - Ảnh: NAM TRẦN
Trước khi tiến hành khảo sát tìm kiếm, sáng 6-7, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh:
Trước khi tiến hành khảo sát tìm kiếm, sáng 6-7, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh: "Sớm đưa các chú, các anh về" - Ảnh: NAM TRẦN
NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên