08/02/2006 16:26 GMT+7

Khánh thành và yên vị tượng 14 vị hoàng đế nhà Trần

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tối 7-2, tại Khu di tích đền Trần, Chùa Tháp, thành phố Nam Định, đúng vào dịp Khai ấn đầu xuân - một nghi lễ truyền thống đặc biệt có từ đời Trần - tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khánh thành và yên vị tượng 14 vị Hoàng đế nhà Trần nhằm tôn vinh triều đại nhà Trần, một trong những triều đại thịnh trị bậc nhất của chế độ phong kiến VN.

OyE4MyLI.jpgPhóng to

Tượng anh hùng dân tộcTrần Hưng Đạo

Tối 7-2, tại Khu di tích đền Trần, Chùa Tháp, thành phố Nam Định, đúng vào dịp Khai ấn đầu xuân - một nghi lễ truyền thống đặc biệt có từ đời Trần - tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khánh thành và yên vị tượng 14 vị Hoàng đế nhà Trần nhằm tôn vinh triều đại nhà Trần, một trong những triều đại thịnh trị bậc nhất của chế độ phong kiến VN.

Tượng 14 vị Hoàng đế nhà Trần được đúc dựa trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu văn bia, phong cách kiến trúc, đặc trưng của hoa văn, họa tiết thời Trần và các tài liệu về tiểu sử của các vị vua Trần, từ vị vua đầu tiên Trần Thái Tông đến vị vua cuối cùng Trần Quý Kháng. Mỗi bức tượng có tổng trọng lượng 900kg, được đúc bằng đồng nguyên chất.

Các bức tượng được đặt tại đền Trùng Hoa (cung điện Trùng Hoa xưa) - nơi trước đây các vị vua Trần về ngự mỗi khi có việc chầu, yết kiến.

* 9 đoàn nghệ thuật quốc tế dự Festival Huế 2006

Ban tổ chức Festival Huế 2006 cho biết có 9 đoàn nghệ thuật quốc tế chính thức tham dự các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Festival Huế 2006, diễn ra từ ngày 3 đến 11-6.

Đoàn Matilda Leyser (Hội đồng Anh) dự kiến sẽ trình diễn vở Lifeline (Dòng đời) kết hợp giữa nghệ thuật múa và kỹ xảo xiếc trên dây. Đoàn nghệ thuật Pháp mang tới vở kịch Hạn hán và cơn mưa 2 và Lễ đăng quang, trong khi đoàn nghệ thuật múa Cổ điển Divestiment (Nga) đem tới chương trình múa hỗn hợp gồm các điệu nhảy Nga, điệu nhảy Viễn Đông cùng các điệu múa thanh niên sôi động.

Ngoài ra còn có nhiều tiết mục đặc sắc và mới lạ như điền kịch Vân Nam Trung Quốc, nhã nhạc Hàn Quốc, tango Anhentina hay tác phẩm nghệ thuật 3 chiều cách điệu hóa hình ảnh con rồng và hoa sen trên sông Hương của Đoàn Wellspring enviromental arts and design (Australia).

Festival Huế có chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", sẽ khai mạc tối 3-6 tại quảng trường Ngọ Môn với những chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, trò chơi dân gian, các vở múa cung đình và nhã nhạc Huế trên nền nghệ thuật pháo hoa của nghệ sĩ Pháp Pierre Alain Hubert.

Đoàn thể dục nghệ thuật Đan Mạch biểu diễn tại VN

Đoàn Thể dục Nghệ thuật quốc gia Đan Mạch sẽ có chuyến lưu diễn kéo dài gần 2 tuần, bắt đầu từ ngày 9-2, tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

27 vận động viên ưu tú của đoàn sẽ giới thiệu với khán giả VN một chương trình biểu diễn mang đậm tính nghệ thuật với nhiều động tác chuyển động đa dạng.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình là sức mạnh của tình yêu trong cuộc chiến đấu chống lại thế lực đen tối muốn chia lìa và hủy hoại tình yêu lứa đối.

Sau Việt Nam, đoàn sẽ tiếp tục biểu diễn tại Ấn Độ, Kenya, Uganđa và một số nước châu Âu.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên