27/12/2008 09:09 GMT+7

Khánh thành nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - TP.HCM - Ngày 26-12, Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng công suất 141.000m3/ngày đêm được khánh thành tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đến tham dự có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng tổng lãnh sự Nhật Bản và lãnh đạo TP.HCM...

rbPBiH9Y.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (thứ năm từ phải sang) và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (thứ hai từ phải sang) xem các mẫu nước đã qua xử lý từ hệ thống xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng sáng 26-12 - Ảnh: Minh Đức

Đây là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất VN thuộc một trong bốn gói thầu xây lắp của dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ do liên doanh nhà thầu Nitshimatsu - Ebara - Shimizu (Nhật Bản) thi công. Hiện nhà máy xử lý nước thải đã tiếp nhận hơn 60.000m3 nước thải/ngày để xử lý trước khi thải ra rạch Tắc - Bến Rô.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đây là dự án không chỉ có ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ môi trường nước của TP, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa VN và Nhật Bản. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cảm ơn sự hợp tác của nhà thầu và cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn ODA một cách hiệu quả nhất.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên