16/01/2009 08:23 GMT+7

Khánh thành kè chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa

N.ẨN - Q.KHẢI- C.QUỐC
N.ẨN - Q.KHẢI- C.QUỐC

TT(TP.HCM) - Chiều 15-1, Khu đường sông TP.HCM đã làm lễ khánh thành công trình chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa đoạn 1.1 từ hạ lưu cầu Kinh đến doanh trại quân đội (P.25, Q.Bình Thạnh) dài 478m với tổng kinh phí đầu tư gần 41 tỉ đồng.

* Triều cường giảm dần

Theo ông Phan Công Bằng - phó giám đốc Khu đường sông TP.HCM, đây là một trong số bảy tiểu dự án chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa có tổng chiều dài khoảng 14,4km. Công trình bờ kè này sẽ giải quyết triệt để tình trạng sạt lở bờ kênh Thanh Đa gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân.

KMduK4if.jpgPhóng to
Bờ kè đưa vào sử dụng sẽ giải quyết tình trạng sạt lở bờ kênh Thanh Đa (P.25, Q.Bình Thạnh) tồn tại nhiều năm qua - Ảnh: Chí Quốc

* Theo Công ty Quản lý công trình giao thông cầu phà TP.HCM, ngày 18-1 sẽ hoàn thành hai cầu tạm Trần Khánh Dư nối Q.1 - Q.Bình Thạnh. Theo đó, mỗi cầu rộng 4m cho phép loại xe trọng tải đến 5 tấn lưu thông. Cầu tạm Trần Khánh Dư cũ sẽ được tháo bỏ.

* Ngày 15-1, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết đỉnh triều cường thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sáng cùng ngày là 1,43m. Tuy đỉnh triều hạ đến 11cm so với ngày trước đó nhưng rơi vào giờ cao điểm đã làm ngập nhiều tuyến đường ở TP.HCM, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều hôm nay (16-1) dao động trong khoảng 1,3-1,35m và hạ dần trong những ngày tới.

N.ẨN - Q.KHẢI- C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên