18/05/2008 08:11 GMT+7

Khánh thành cụm công trình chùa Bái đính

 TRỌNG CHÍNH - TTXVN
 TRỌNG CHÍNH - TTXVN

TT(Ninh Bình) - Sáng 17-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử trong nước và các chư tôn đức giáo phẩm là đại biểu dự Đại lễ Vesak 2008 đã tề tựu về chùa Bái Đính (huyện Trường Yên, Ninh Bình) để dự lễ khánh thành giai đoạn 1 của công trình.

* Diễu hành xe hoa và thuyền hoa tại Thừa Thiên - Huế

YAvvnRW8.jpgPhóng to
Bà con phật tử về dự lễ khánh thành chùa Bái Đính tắm pho tượng đồng Đức Phật đản sinh và lấy nước - Ảnh: T.Chính
TT(Ninh Bình) - Sáng 17-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử trong nước và các chư tôn đức giáo phẩm là đại biểu dự Đại lễ Vesak 2008 đã tề tựu về chùa Bái Đính (huyện Trường Yên, Ninh Bình) để dự lễ khánh thành giai đoạn 1 của công trình.

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 khai mạc tại Hà NộiĐã có hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến dự Đại lễ Vesak 2008Huế rợp sắc hoa senMỗi người hãy là một sứ giả hòa bìnhNghe trực tuyến sách nói Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọcXem VCD Hát mừng Phật đảnLên tiếng tìm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu

Bái Đính là ngôi chùa nổi tiếng trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, được biết đến bởi năm cái nhất đã được xác lập kỷ lục: chuông to nhất, nhiều tượng la hán nhất (500 pho tượng cao 2m), khu chùa lớn nhất VN, tượng Phật to nhất (nặng 100 tấn), khuôn viên rộng nhất. Chùa nằm trong khu du lịch sinh thái Tràng An, là thành Nam của kinh đô Hoa Lư xưa qua ba triều đại Đinh - Lê - Lý (sau này vua Lý Thái Tổ mới dời đô về Thăng Long - Hà Nội ngày nay).

* Chiều cùng ngày, Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ diễu hành với 69 xe hoa trên các đường phố lớn. Trên sông Hương, 12 thuyền hoa diễu hành và làm thủ tục phóng sanh đăng. Hàng vạn hoa đăng được thắp sáng thả trên sông, tạo thành một đêm sông Hương huyền ảo.

 TRỌNG CHÍNH - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên