30/03/2010 16:09 GMT+7

Khánh thành công trình trùng tu chùa Từ Đàm

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Sáng nay (ngày 30-3), tại phường Trường An, TP Huế, tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đại lễ khánh thành công trình trùng tu chùa Từ Đàm.

Đại lễ có sự tham dự của đại diện chức sắc đến từ Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, chức sắc nhiều tỉnh hội Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước và hàng nghìn phật tử, công chúng Huế.

9Z669M2X.jpgPhóng to
Toàn cảnh chùa Từ Đàm với chính điện vừa được trùng tu, bảo tháp Ấn Tông được xây mới - Ảnh: Thái Lộc

Được khởi công từ tháng 7-2006 với tổng mức đầu tư hơn 13 tỉ đồng, công trình bao gồm: hoàn thành trùng tu ngôi chính điện, khu giảng đường, nhà thiền, nhà tăng, đặc biệt là xây mới bảo tháp Ấn Tông bảy tầng cao 27m, nơi đặt tượng Phật bảy đời trong quá khứ.

r9fL2Hiq.jpgPhóng to

Đông đảo tăng ni, phật tử và công chúng Huế tham dự đại lễ khánh thành công trình trùng tu chùa Từ Đàm - Ảnh: Thái Lộc

Chùa Từ Đàm nguyên là chùa Ấn Tôn được thành lập cuối thế kỷ 17, được vua Thiệu Trị ban sắc đổi thành Từ Đàm năm 1841. Những năm 1930, nơi đây trở thành trụ sở của Hội An Nam Phật học và thành trung tâm hành chính của Phật giáo miền Trung, nơi khởi phát nhiều hoạt động lớn của Phật giáo, đặc biệt đây chính là nơi khai sinh Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam để giáo dục thanh thiếu niên.

Chùa Từ Đàm ngày nay là trung tâm sinh hoạt hành chính và văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo Huế, nơi đặt văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên - Huế.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên