![]() |
Khu trưng bày hiện vật và tái hiện các hoạt động của tù chính trị ở nhà ngục Đắk Mil - Ảnh: B.D. |
Theo bà Ngô Thị Kim Cúc - giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Nông, di tích lịch sử nhà ngục Đắk Mil (1940-1943) là “địa chỉ đỏ” minh chứng tội ác của thực dân Pháp trong thời kỳ cai trị, cũng như nơi ghi dấu tinh thần phản kháng bất diệt của những người tù cộng sản trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp.
Trải qua một thời gian dài, nhà ngục Đắk Mil bị đổ nát giữa rừng sâu và bị quên lãng dần. Sau nhiều đợt xác minh, sưu tầm các hiện vật và tìm gặp các tù chính trị còn sống, năm 2004 hồ sơ khoa học lịch sử ngục Đắk Mil được xây dựng hoàn thiện và năm 2005 được Bộ VHTT (cũ) cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận