13/09/2017 14:28 GMT+7

Khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Sáng 13-9, cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc đã khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.

Cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Dự án gồm phần cầu và đường dẫn dài 800m. Trong đó, chiều dài cầu phía Việt Nam hơn 150m, phía Trung Quốc dài hơn 450m. 

Cầu rộng 27,7m, thiết kế 4 làn xe chạy, là cầu có khẩu độ nhịp vòm lớn nhất Việt Nam.

Tổng mức đầu tư hơn 330 tỉ đồng. 

Công trình cầu Bắc Luân 2 khởi công cuối năm 2014, nhằm giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân 1, thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc. 

Đồng thời là cửa ngõ lớn tăng cường giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc, cũng như tăng cường kết nối Trung Quốc với khu vực ASEAN.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (do Bộ GTVT thành lập) đã tổ chức kiểm tra và nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

Khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 2.

Cầu Bắc Luân 2 - cầu có khẩu độ nhịp vòm lớn nhất Việt Nam - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 3.

Cầu Bắc Luân 2 nhìn từ phía Việt Nam sang Trung Quốc - Ảnh: ĐỨC HIẾU

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên