07/07/2021 17:34 GMT+7

Khánh Hòa lập thêm 2 bệnh viện dã chiến

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến.

Khánh Hòa lập thêm 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa - Ảnh: MINH CHÂU

Ngày 7-7, ông Đinh Văn Thiệu - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Da Liễu (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Khánh Hòa (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Mỗi bệnh viện có quy mô 100 giường được sử dụng để cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, ngày 6-7, tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh (xã Diên An, huyện Diên Khánh) với quy mô 100 giường bệnh.

Từ 23-6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 97 trường hợp dương tính COVID-19, 1.246 trường hợp F1 và 2.971 trường hợp F2.

TP.HCM lập 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quy mô 12.000 giường TP.HCM lập 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quy mô 12.000 giường

TTO - Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến sáng 7-7, số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện của thành phố đã vượt qua con số 7.000. Thành phố đã kịp thời thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến quy mô 12.000 giường đáp ứng nhu cầu.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên