16/05/2013 08:42 GMT+7

Khánh Hòa đề xuất giảm nhiều chỉ tiêu phát triển

NHA KHÁNH
NHA KHÁNH

TT - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này xem xét giảm nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội so với nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Theo nhận định của UBND tỉnh Khánh Hòa, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội tính đến tháng 5-2013 là nửa nhiệm kỳ cho thấy Khánh Hòa duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, song khả năng 25 chỉ tiêu đến năm 2015 không hoàn thành được do suy thoái kinh tế. UBND tỉnh thống nhất xin giảm các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 8-8,5% (giảm 4-4,5%), GDP bình quân đầu người năm 2015 trên 2.800 USD (giảm 200 USD), giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trên 9% (giảm 8%), xuất khẩu địa phương tăng trên 12%/năm (giảm 3%), thu ngân sách năm 2015 gấp hai lần so với năm 2010 (giảm 0,5 lần)...

Ông Trần An Khánh - phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - nói việc UBND tỉnh này điều chỉnh giảm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội là điều trước nay rất hiếm. Tuy nhiên ông cho rằng lần điều chỉnh này của UBND tỉnh Khánh Hòa là cần thiết vì trong bối cảnh khó khăn chung do suy thoái kinh tế toàn cầu, nếu không cân đối nguồn lực để đảm bảo cho phát triển thì công tác điều hành của chính quyền sẽ rất khó khăn.

NHA KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên