05/12/2014 23:00 GMT+7

Khẩn trương dời nhà máy đóng tàu Ba Son

T.PHÙNG - L.C
T.PHÙNG - L.C

TTO - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và UBND TP.HCM ngày 5-12.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng công ty Ba Son khẩn trương di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son theo quy hoạch liên quan đã được Thủ tướng phê duyệt.

Phó thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp UBND TP.HCM, Bộ Quốc phòng, Nhà máy đóng tàu Ba Son và nhà đầu tư thống nhất các thông số kỹ thuật cũng như thời gian khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM) vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế của TP.HCM vừa đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án của Nhà máy đóng tàu Ba Son.

Trước đó, tháng 10-2014, Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.HCM và Bộ GTVT nghiên cứu lùi thời điểm thi công cầu Thủ Thiêm 2 để Tổng công ty Ba Son có thời gian thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng từ nay đến hết năm 2017.

Tuy nhiên sau đó UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho khởi công cầu Thủ Thiêm 2 vào đầu năm 2015 nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt thì việc di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son thuộc nhóm "Danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2013-2015".

T.PHÙNG - L.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên