06/10/2012 03:22 GMT+7

Khan hiếm tã giấy do nổ nhà máy Nhật

HÀ AN(Theo AFP)
HÀ AN(Theo AFP)

TT - Vụ nổ nhà máy hóa chất Himeji ở tỉnh Hyogo, phía tây nước Nhật, khiến nguồn cung tã giấy toàn cầu trở nên khan hiếm.

1yVwNhhV.jpgPhóng to

Nhà máy Himeji bốc cháy sau vụ nổ - Ảnh: AFP

Vụ nổ xảy ra tại bồn chứa hóa chất ở nhà máy Himeji khiến một lính cứu hỏa tử vong và 35 người khác bị thương hôm 29-9. Nhà máy Himeji thuộc Tập đoàn Nippon Shokubai, hiện nắm giữ 20% thị phần polymer siêu thấm, thành phần chủ yếu trong tã giấy. Nhà máy có thể tạm ngừng sản xuất trong một thời gian dài do thiệt hại nặng nề.

Trước đó, Tập đoàn Nippon Shokubai chuẩn bị tăng sản lượng polymer siêu thấm do nhu cầu tăng vọt từ Trung Quốc. Hằng năm, nhà máy Himeji sản xuất khoảng 320.000 tấn polymer siêu thấm.

HÀ AN(Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên