29/11/2018 14:49 GMT+7

Khán giả Philippines thoải mái mua vé xem trận bán kết

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tương tự như VN, LĐBĐ Philippines (PFF) đã bắt đầu mở bán vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 hôm 28-11. Tuy nhiên, nó không hề có sự lộn xộn như ở LĐBĐVN (VFF).

Khán giả Philippines thoải mái mua vé xem trận bán kết  - Ảnh 1.

CĐV Montilla Tolentino khoe chiếc vé mua được trước khu vực chiếu phim - Ảnh: N.K

So với hai trận vòng bảng với Singapore và Thái Lan, giá vé xem trận bán kết lượt đi giữa Philippines và VN không hề tăng giá. Vé có ba mệnh giá 100 peso (khoảng 44 ngàn đồng), 200 peso (88 ngàn đồng) và 400 peso (khoảng 178 ngàn đồng). 

Trong khi đó, VFF lập tức tăng giá vé ở bán kết so với vòng bảng. Theo đó, giá vé cao nhất là 500 ngàn đồng và thấp nhất là 200 ngàn đồng, trong khi vòng bảng cao nhất là 400 ngàn đồng và thấp nhất là 150 ngàn đồng.

Việc mua vé vào sân ở Philippines cũng rất đơn giản với hai hình thức mua online hoặc mua vé tại các quầy vé của SM Tickets ở rạp chiếu phim nằm ngay các trung tâm thương mại. Nếu mua online, người mua chỉ việc đăng nhập tài khoản đã đăng ký với SM Tickets rồi chọn mua vé, không hề có chuyện sập mạng vì quá tải như VFF đang làm dù sân Panaad có sức chứa 20 ngàn chỗ.


Khán giả Philippines thoải mái mua vé xem trận bán kết  - Ảnh 2.

Giá vé và bảng chỉ dẫn khu vực chỗ ngồi cụ thể trên trang SM Tickets - Ảnh chụp màn hình.

Nếu mua vé trực tiếp, trong hai ngày 1 và 2-12, người mua sẽ phải làm thêm một công đoạn nữa. Đó là cầm vé đó đến sân thi đấu chính Panaad đổi thành vé vào sân.


Ở Bacolod, nơi diễn ra trận đấu, người dân tại đây đi mua vé trực tiếp có vẻ không nhiều. Chúng tôi ngồi từ sáng đến quá giờ trưa tại khu vực chiếu phim của trung tâm thương mại SM City - nơi duy nhất bán vé tại Bacolod cũng chỉ thấy khoảng hơn chục người đến mua. 

Khán giả Philippines thoải mái mua vé xem trận bán kết  - Ảnh 3.


Việc mua vé tại đây cũng rất dễ dàng. Khi đến quầy chiếu phim, nếu CĐV không mua vé xem phim mà mua vé bóng đá, nhân viên tại quầy sẽ lập tức chuyển màn hình rạp chiếu phim qua hình sân vận động để người mua có thể chọn khán đài cần mua. Sau khi chọn xong, nhân viên bán vé sẽ đưa màn hình vào khán đài có số ghế sẵn như trong rạp chiếu phim để tiếp tục chọn chỗ ngồi còn trống. 


Khán giả Philippines thoải mái mua vé xem trận bán kết  - Ảnh 4.

Nhân viên quầy vé đưa màn hình cho CĐV Montilla Tolentino lựa khán đài trước - Ảnh: N.K

Nhân viên bán vé cho biết vé VIP và ở khán đài A đều đã được bán hết qua mạng cũng như bán trực tiếp,  hiện vé chỉ còn các khán đài còn lại và mệnh giá còn lại cao nhất là 100 peso. 

Khán giả Philippines thoải mái mua vé xem trận bán kết  - Ảnh 5.

Sau khi mua được vé trực tiếp tại các quầy SM Tickets, các CĐV Philippines lại đi đổi vé để có thể vào sân - Ảnh: N.K

Vì thế,  anh Montilla Tolentino đã không khỏi thất vọng khi đến quầy vé tìm mua vé VIP cũng như vé khán đài A. CĐV 38 tuổi này quay ra ngoài gọi điện thoại cho bạn hỏi ý rồi cuối cùng quyết định mua vé loại 100 peso.


Trao đổi về chuyện chọn mua vé trực tiếp tại các quầy SM Tickets rồi lại phải đi đổi vé vào sân tại sân Panaad, các CĐV Philippines đều cho rằng không có gì bất tiện. 

CĐV Ruel Flores chia sẻ: "Việc đổi vé tại sân cũng khá trật tự khi ai cũng chắc mình đã có vé vào sân. Nên nó không phải là vấn đề của chúng tôi. Người dân tại Bacolod rất mê bóng đá. Và chúng tôi tin rằng, các CĐV  sẽ đến sân đông đảo để cổ vũ cho đội nhà đánh bại VN".


Ở kỳ AFF Cup 2016 tổ chức vòng bảng trên sân nhà, Philippines đã bị loại khi chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận. Philippines từng thắng VN 2-0 ngay tại Hà Nội ở AFF Cup 2010 và thua VN 1-3 cũng tại Hà Nội ở AFF Cup 2014. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên